Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiết kiệm để thành tỷ phú, tại sao không?

Vy Phạm| 12/09/2019 15:39

Xây dựng thói quen tiết kiệm từ đầu không những giúp người trẻ ổn định tài chính, theo đuổi đam mê các hoạt động xã hội mà còn mang lại cơ hội có một nguồn vốn khởi nghiệp lớn, thực hiện mọi ước mơ của mình.

Tiết kiệm để khởi nghiệp

Sau 5 năm làm việc tại các doanh nghiệp điện tử của nước ngoài, tiết kiệm được số vốn hơn nửa tỷ đồng, chàng trai Phạm Gia Khiêm quyết định nghỉ việc và trở về quê… trồng rau, nuôi gà với mong muốn tạo ra sản phẩm sạch cho người thân và cộng đồng, đồng thời sống hòa hợp với thiên nhiên.

Khiêm theo đuổi mô hình chăn nuôi hữu cơ khép kín từ nuôi giun quế, sản xuất đất mùn, phân mùn đến trồng rau… Mỗi thứ đều bắt đầu từ sự tiết kiệm, từ cái nhỏ.

“Để làm nông nghiệp xanh, tôi phải học cách tiết kiệm, từ tiết kiệm thời gian đến tiền bạc rồi hình thành tư duy tiết kiệm cho môi trường” - Khiêm nói.

Không chỉ Khiêm, nhiều người trẻ hiện nay cũng đang học cách tiết kiệm xanh, giảm thiểu rác thải hằng ngày, hướng tới những giá trị bền vững.

Như Thảo (thành phố Hồ Chí Minh) chỉ mới 25 tuổi đã có gần 10 năm kinh nghiệm chạy đua chống rác thải nhựa, đặc biệt là nhựa dùng một lần. Thảo tham gia các khóa học tái chế rác thải và tìm giải pháp hợp lý thay thế cho đồ nhựa có thể đảm bảo được các yếu tố như nguyên liệu sẵn có, giá đủ rẻ để được thị trường chấp nhận và sau khi thải loại, ít gây hại cho môi trường…

Thảo vận dụng kiến thức này vào phát triển sản phẩm với màu sắc bắt mắt, đón được xu hướng giới trẻ và trở thành một start-up vững vàng. Ai hỏi bí quyết, Thảo đều bật mí, điều thành công là phải… có tiền. Có tiền dự phòng nếu thất bại “ta làm lại từ đầu”. Hiện nay, khi dự án đã đi vào guồng, tạo ra lợi nhuận, bên cạnh vốn tái đầu tư, Thảo vẫn chọn tiết kiệm gửi góp tại HDBank, mỗi tháng 10 triệu đồng với kỳ hạn từng năm một. “Đây vừa là cách để tôi vừa tiết kiệm, vừa nhận được ưu đãi lãi suất khá cao từ ngân hàng và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn” - Thảo chia sẻ.

Gửi tiết kiệm xanh cùng HDBank tỷ phú!

Với định hướng trở thành “Ngân hàng xanh”, HDBank luôn đẩy mạnh các sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động thân thiện với môi trường; chú trọng các khách hàng cá nhân với những chương trình ưu đãi tiết kiệm dự thưởng, giúp khách hàng vừa tích góp bền vững cho tương lai, vừa có cơ hội trúng thưởng mang lại những nguồn vốn to lớn để đầu tư cho các dự án khởi nghiệp xanh.

Cụ thể, với chương trình “Gửi tiết kiệm xanh cùng HDBank tỷ phú” diễn ra từ nay đến 31-10-2019, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy có số tiền tối thiểu 10 triệu đồng (kỳ hạn từ 1 tháng trở lên) sẽ được tham gia quay số cuối chương trình để có cơ hội trúng 1 tỷ đồng.

Và còn nhiều giải thưởng hấp dẫn như: Một giải Nhất là sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, 3 giải Nhì là thẻ ATM 30 triệu đồng, 5 chuyến du lịch Philippines ủng hộ đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 30 dành cho giải Ba và 10 cặp vé máy bay Vietjet khứ hồi nội địa dành cho khách hàng trúng giải Tư…

Đồng thời với đó là hàng loạt bộ quà tặng đẳng cấp gồm 5 món: Bộ nồi, máy làm sữa chua, đèn led, bàn là hơi nước và bình giữ nhiệt; bộ quà tặng thông minh 3 món: Máy làm sữa chua, đèn led và bàn là hơi nước… sẽ được tặng cho khách hàng trong các kỳ quay số hằng tháng và được tặng ngay cho khách hàng tham gia qua hình thức thẻ cào trúng thưởng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Bộ quà tặng cùng hàng ngàn giải thưởng đã và đang tìm người trúng thưởng

Trong đợt quay số trúng thưởng trên tổng số gần 550.000 mã số dự thưởng (MSDT) đã phát hành đợt 1, bộ quà tặng đẳng cấp 5 món đã thuộc về khách hàng Ngô Thị Kim Hồng với MSDT HD25108 và khách hàng Nguyễn Thị Kim Hương với MSDT HD358411.

Đồng thời, giải thưởng bộ quà tặng thông minh 3 món cũng đã tới các khách hàng: Trần Thị Thu Hiền - HD089204; Nguyễn Văn Dũng - HD102169; Nguyễn Viết Tuân - HD011079; Mai Thị Thu Hương - HD399203; Trần Minh Hải - HD179298; Phan Thị Trang - HD278306; Vũ Thi Thi - HD146730; Lê Thị Loan - HD236662.

Bên cạnh đó, hơn 7.000 phần quà đã được tặng ngay cho khách hàng tham gia qua hình thức thẻ cào trúng thưởng và gần 3.000 phần quà đã được tặng cho khách hàng có sinh nhật trong tháng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiết kiệm để thành tỷ phú, tại sao không?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.