Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự kiến từ năm 2011-2020 sẽ cổ phần hóa 750 doanh nghiệp nhà nước

Hồng Sơn| 24/09/2019 07:03

(HNM) - Sáng 23-9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo "Kiến nghị quan điểm, phương hướng cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đến năm 2030, kế hoạch 2021-2015".

Theo báo cáo của CIEM, mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước nhằm xác định vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước; chủ yếu thông qua cổ phần hóa, thoái vốn.

Dự kiến, từ năm 2011-2020, sẽ chuyển đổi sở hữu 750 doanh nghiệp nhà nước thông qua cổ phần hóa. Riêng giai đoạn từ 2016 đến tháng 6-2019, cơ quan chức năng đã chuyển 185 nghìn tỷ đồng là kết quả cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước về ngân sách, đạt 74% kế hoạch. Đến năm 2030, hầu hết doanh nghiệp nhà nước sẽ có cơ cấu sở hữu hỗn hợp.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc các quy định pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể, tiến độ cổ phần hóa quá chậm do các vướng mắc về quy định pháp lý; một số bộ, ngành, địa phương chưa triển khai kế hoạch có hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý, nội dung Văn bản số 4544/BTC-TCDN ngày 15-4-2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, không làm phát sinh thủ tục, vướng mắc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến từ năm 2011-2020 sẽ cổ phần hóa 750 doanh nghiệp nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.