Theo dõi Báo Hànộimới trên

VNPT triển khai chuyển đổi số cho Vietnam Airlines

Thanh Hà| 23/10/2019 08:42

VNPT sẽ cung cấp cho Vietnam Airlines các giải pháp chuyển đổi số với những công nghệ tiên tiến nhất, hướng tới xây dựng doanh nghiệp 4.0. Đó là nội dung chính của thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết chiều 22-10 giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Cụ thể, VNPT cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông-công nghệ thông tin cho Vietnam Airlines với các chính sách ưu đãi riêng phù hợp quy định.

Trong đó, về công nghệ thông tin, VNPT xây dựng hệ thống phân tích và theo dõi chỉ số sản xuất kinh doanh thời gian thực phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh; triển khai các giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp; quản trị và phân tích dữ liệu trong quá trình hoạt động của Vietnam Airlines.

Đáng chú ý, VNPT sẽ nghiên cứu triển khai ứng dụng “Wifi on board” phục vụ hành khách trên các tàu bay của Vietnam Airlines.

Về phía Vietnam Airlines, tiếp tục cung cấp các dịch vụ vận tải hàng không và các dịch vụ thương mại khác cho VNPT theo hợp đồng khách hàng lớn với chính sách ưu đãi...

Ông Phạm Đức Long - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT (bên phải) và ông Dương Trí Thành - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines (bên trái) tại buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận, ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết, với mạng bay quốc tế rộng khắp, cùng đội tàu bay 100 chiếc, Vietnam Airlines luôn đứng trước thách thức phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản trị, điều hành; đồng thời, bảo đảm cho hơn 400 chuyến bay cất cánh hằng ngày và mỗi chuyến bay của hãng đều là một trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách.

“Trong bối cảnh hàng không trong nước cũng như quốc tế đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công nghệ thông tin chính là chìa khóa quan trọng để Vietnam Airlines giải quyết những vấn đề còn tồn tại, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế đầu ngành" - ông Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines vui mừng khi hợp tác với VNPT để xây dựng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng không, góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ vượt trội, khác biệt và thúc đẩy hiệu quả vận hành của Vietnam Airlines.

“Chúng tôi tin tưởng, với năng lực và uy tín của tập đoàn trụ cột trong ngành công nghệ Việt Nam, VNPT sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công cuộc số hóa của Vietnam Airlines” - ông Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh.

Tại sự kiện, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của đất nước và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cả VNPT và Vietnam Airlines đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển nhảy vọt, nhưng cũng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức đối trong việc chuyển đổi để bắt kịp xu thế công nghệ. Vì vậy, để vượt qua thách thức, biến khó khăn thành cơ hội, chúng ta cần có những người bạn là đối tác chiến lược để biến những ý tưởng thành hiện thực, biến quyết định thành lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Đó là lý do để Tập đoàn VNPT và Tổng công ty Hàng không Việt Nam cùng tổ chức ký kết hợp tác chiến lược, khẳng định quan hệ đối tác song hành giữa hai bên trong hoạt động kinh doanh, nhằm tận dụng thế mạnh hai bên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Số hóa sẽ giúp hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines trở nên chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, tin cậy hơn, mang đến khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới. Với nguồn lực của mình, VNPT sẽ cùng Vietnam Airlines tạo ra những sản phẩm khác biệt, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng của cả hai bên” - Chủ tịch HĐTV VNPT Trần Mạnh Hùng cam kết.

Đánh giá về hợp tác giữa hai đơn vị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương cho biết, việc Tập đoàn VNPT và Tổng công ty Hàng không Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác còn là thực hiện mục tiêu mà Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã đề ra về việc khuyến khích các doanh nghiệp trong khối cùng hợp tác, sử dụng sản phẩm của nhau.

Đặc biệt, cả hai doanh nghiệp lớn cùng ký thỏa thuận hợp tác này thể hiện sự “quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội” được đề ra trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VNPT triển khai chuyển đổi số cho Vietnam Airlines

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.