Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam khai trương văn phòng thứ 22 tại Hà Nội

Hoàng Lan| 12/12/2019 12:29

Tiếp tục chiến lược phát triển mạng lưới kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các thị trường trọng điểm, ngày 11-12, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) Dai-ichi Việt Nam chính thức khai trương Văn phòng Tổng đại lý Thanh Trì tại địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hải Ngân, số 9 đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam đã dành tặng 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Huyện Thanh Trì nằm ven phía Nam và Đông Nam Hà Nội, là đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô, thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế - xã hội với các tỉnh phía Nam. Trên địa bàn huyện đã và đang hình thành nhiều khu đô thị lớn cùng các nhà máy, xí nghiệp hoạt động lâu năm, tạo tiền đề cho kinh tế huyện Thanh Trì bứt phá, sẵn sàng nguồn lực để trở thành một quận của Thủ đô vào năm 2020. Đây là cơ sở để nâng cao mức sống của người dân huyện Thanh Trì, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các hoạt động bảo hiểm nhân thọ.

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam, chia sẻ: “Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi luôn nỗ lực phát triển mạng lưới phục vụ rộng và sâu đến từng quận, huyện nhằm mang đến cho khách hàng các giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính ưu việt, chất lượng Nhật Bản và dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp".

Bên cạnh 21 văn phòng đang hoạt động hiệu quả tại các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông, Tây Hồ và các huyện Đan Phượng, Ứng Hòa, Đông Anh, việc khai trương Văn phòng Tổng đại lý Thanh Trì thể hiện quyết tâm của công ty trong việc tiếp cận thị trường BHNT đầy tiềm năng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Văn phòng Tổng đại lý Thanh Trì sẽ đáp ứng cao hơn nữa kỳ vọng của khách hàng địa phương và nhanh chóng trở thành điểm đến tin cậy của người dân cũng như góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

“Thấm nhuần triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người”, song hành với những nỗ lực kinh doanh, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam luôn tiên phong khởi xướng các hoạt động từ thiện xã hội thiết thực nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam, đặc biệt cho trẻ em. Chúng tôi mong rằng 20 suất học bổng được trao ngày hôm nay sẽ mang đến nguồn động viên tinh thần để các em phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập”, ông Quân chia sẻ thêm.

Sau hơn 12 năm hoạt động, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam đã xây dựng mạng lưới kinh doanh vững mạnh, giữ vị trí thứ ba trên thị trường với hơn 290 văn phòng “phủ sóng” khắp 63 tỉnh, thành tại Việt Nam, vinh dự phục vụ gần 3 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 1.400 nhân viên và 82.600 tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Hướng đến chào mừng cột mốc vinh dự phục vụ 3 triệu khách hàng trong năm 2019, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam đã khởi xướng nhiều chương trình, hoạt động đầy thiết thực và ý nghĩa thay lời tri ân đến khách hàng, đến cộng đồng đã gửi trọn niềm tin vào thương hiệu BHNT hàng đầu Nhật Bản trong suốt hơn 12 năm qua như: Phát động gây quỹ cho chương trình hỗ trợ cộng đồng “Kết nối triệu yêu thương”; chương trình tri ân khách hàng “Chào mừng 3 triệu khách hàng - Ngập tràn quà tặng yêu thương với 100 giải thưởng hấp dẫn có tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng” và chương trình tri ân “Chào mừng khách hàng thứ 3 triệu” với các giải thưởng tiền mặt trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Công ty cũng vừa ra mắt ứng dụng Dai-ichi Connect trên thiết bị di động, giúp khách hàng quản lý hợp đồng bảo hiểm và thực hiện giao dịch với công ty một cách dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng trong thời đại công nghệ số.

  • Là tiền thân của Tập đoàn Dai-ichi Life, Công ty Bảo hiểm nhân thọ tương hỗ Dai-ichi (Dai-ichi Mutual Life Insurance Company) được thành lập vào năm 1902 và là công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ đầu tiên của Nhật Bản. Dai-ichi Mutual Life rời khỏi cơ cấu công ty tương hỗ, cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo vào năm 2010 và chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần vào năm 2016 (Dai-ichi Life Holdings Inc.). Tập đoàn Dai-ichi Life sở hữu tổng giá trị tài sản 485 tỷ đô la Mỹ, doanh thu phí bảo hiểm 63 tỷ đô la Mỹ (tính đến ngày 31-3-2018). Ngoài Việt Nam, Tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng hoạt động kinh doanh BHNT sang Ấn Độ, Thái Lan, Australia, Indonesia, Campuchia và Mỹ. Tập đoàn Dai-ichi Life đã mở trụ sở khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Singapore và trụ sở khu vực Bắc Mỹ tại New York.
  • Trực thuộc Dai-ichi Life Holdings Inc. và là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) được thành lập vào tháng 1-2007. Ngày 3-10-2018, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép chấp thuận cho đợt tăng vốn thứ tám lên gần 7.700 tỷ đồng để đầu tư mở rộng kinh doanh. Với việc tăng vốn này, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn đầu tư lớn nhất thị trường, minh chứng tiềm lực tài chính vững mạnh cũng như cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng Việt Nam.
  • Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của công ty góp phần vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam cũng như những đóng góp cho cộng đồng đúng vào dịp công ty kỷ niệm 11 năm thành lập tại Việt Nam (18/1/2007-18/1/2018). Ngày 5-1-2019, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vì những thành tích xuất sắc của công ty trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2018…
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam khai trương văn phòng thứ 22 tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.