Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung tâm Quản lý, điều hành mạng MobiFone thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội

Thu Hà| 25/05/2020 11:42

Chiều 22-5, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (Trung tâm NOC) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm NOC nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm Quản lý, điều hành mạng đã lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra với nhiều thành tích vượt trội, giữ vững mạng lưới an toàn phục vụ khách hàng, đặc biệt là trong các sự kiện quan trọng của đất nước, như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, APEC, các ngày lễ lớn của đất nước.

Trung tâm NOC từng bước thực hiện số hóa các quy trình, quy định bằng việc ứng dụng công nghệ số vào điều hành, giám sát, vận hành hệ thống mạng lưới nhằm bảo đảm kịp thời việc kinh doanh của tổng công ty. Điển hình là chương trình sMartW của khối kỹ thuật, chương trình sMartF để phục vụ thông tin kỹ thuật - kinh doanh tại địa bàn; hoàn thiện bộ công cụ sMartA để phục vụ công tác quản trị nội bộ.

Trung tâm NOC cũng là đơn vị chủ trì triển khai dịch vụ công nghệ mới trên nền tảng mạng 4G và đang triển khai thử nghiệm thành công việc tích hợp mạng 5G vào mạng hiện tại; hoàn thành trước thời hạn việc thông mạch tuyến truyền dẫn Bắc - Nam với toàn tuyến, chiều dài khoảng 12.000km đi qua 53 tỉnh, thành phố, giúp MobiFone dần tự chủ về truyền dẫn liên tỉnh…

Đại biểu tham quan khu vực giới thiệu các thành tựu trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Trung tâm NOC.

Đảng ủy trung tâm đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo tư tưởng nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ trung tâm đã kết nạp 13 đảng viên mới (vượt 30% so với chỉ tiêu chung của nhiệm kỳ), trong đó 8 đồng chí đã được công nhận là đảng viên chính thức; triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm...

Có được những kết quả trên là do cấp ủy trung tâm đã có sự đoàn kết, thống nhất cao. Đảng ủy trung tâm đã bám sát nghị quyết chung của cả nhiệm kỳ, các nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy tổng công ty để xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết triển khai nhiệm vụ hằng năm và lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn xây dựng, triển khai, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của trung tâm.

Phát huy những thành tích đã đạt được, hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập trung tâm, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung tâm NOC đặt ra mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận và áp dụng chuyên môn kỹ thuật cao; chỉ đạo, triển khai chuyển đổi số thành công trong điều hành mang lại hiệu quả cho tổng công ty và giá trị đến khách hàng; chủ động nắm bắt vận hành công nghệ và dịch vụ mới như: 5G, IoT…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đảng ủy Trung tâm NOC tiếp tục bám sát các định hướng, chiến lược của tổng công ty với 5 định hướng: An toàn - an ninh; chất lượng và kiểm soát chất lượng; chuyển đổi số; tăng cường vai trò tự chủ và dẫn dắt trong điều hành, vận hành khai thác mạng lưới; tối ưu hóa mô hình.

Đại hội đã quyết nghị một số chỉ tiêu trọng yếu đến năm 2025 như: Thực hiện tối ưu bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp theo định hướng của tổng công ty gắn liền với hiệu quả, mục tiêu hằng năm; tập trung phát triển và áp dụng chuyển đổi số các quy trình, đổi mới sáng tạo; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để từng bước tự chủ trong vận hành, triển khai lĩnh vực công nghệ và dịch vụ mới; trong đó lực lượng đảng viên là nòng cốt, gương mẫu, dẫn dắt trong các hoạt động tại trung tâm...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã chúc mừng Đảng bộ Trung tâm NOC là đơn vị được tin tưởng, lựa chọn triển khai thí điểm đại hội đảng trực tiếp bầu bí thư. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trung tâm NOC chú trọng bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng mạng lưới, nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản; tiên phong triển khai công nghệ mới, cùng tổng công ty thực hiện chuyển đổi từ nhà khai thác mạng lưới sang nhà cung cấp dịch vụ. Đảng bộ trung tâm cần quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, trách nhiệm trong công việc, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm NOC nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lã Thành Trung tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy trung tâm với tỷ lệ phiếu đồng ý đạt 100%. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm NOC nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Kiệm - Phó Giám đốc trung tâm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Quản lý, điều hành mạng MobiFone thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.