Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai, thảm họa

Nguyễn Phương| 02/03/2017 20:24

(HNMO) - Chiều 2-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp ông Sugi Ryotaro, Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật Sugi Ryotaro.


Tại buổi tiếp, Đại sứ Sugi Ryotaro cho biết, Nhật Bản đang tập trung phát triển các thiết bị kỹ thuật hiện đại trong phòng chống thiên tai, ô nhiễm môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (năm 2018), ông Sugi Ryotaro đề xuất tổ chức khóa tập huấn đặc biệt về phòng chống thiên tai, thảm họa môi trường tại Nhật Bản với sự tham gia của Việt Nam cùng các nước ASEAN...

Ủng hộ đề xuất trên của Đại sứ Sugi Ryotaro, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, đây là cơ hội tốt cho các nước ASEAN học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Mong muốn phía Nhật Bản hợp tác sâu rộng hơn nữa để chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ mới trong lĩnh vực này, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội đã nghiên cứu mô hình các tổ PCCC ở khu dân cư của Nhật Bản và hiện thành phố Hà Nội đã triển khai các tổ PCCC đến các tổ dân phố, tòa nhà chung cư theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với sự cố… Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn phía Nhật Bản hỗ trợ xe phục vụ công tác PCCC và khẳng định Hà Nội sẽ tiếp nhận, khai thác sử dụng hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai, thảm họa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.