Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các nhà lãnh đạo tham dự GMS 6 và CLV 10

TTXVN| 01/04/2018 06:46

Ngày 31-3, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.


Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, việc duy trì quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh là phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Về vấn đề trên biển, hai bên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung - Việt; kiểm soát tốt tình hình và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định.

Cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Joaquim Levy, Tổng Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Tài chính của Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng Giám đốc Joaquim Levy khẳng định, WB rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và sẽ luôn đồng hành hỗ trợ, hợp tác cùng Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ vốn và kỹ thuật trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế cơ sở…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam cam kết thực hiện hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ WB. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị WB hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng khác là cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, y tế cơ sở; giáo dục, nhất là giáo dục đại học.

Chiều 31-3, tiếp Phó Tổng thống Myanmar U Henry Van Thio, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đầu tư tại Myanmar, qua đó góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Myanmar. Phó Tổng thống U Henry Van Thio cho biết, Myanmar sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư; đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, ngày càng hiệu quả, thực chất hơn trong tương lai.

Tiếp Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Ban Thư ký ASEAN đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc và điều phối triển khai các Thỏa thuận trong ASEAN; nhấn mạnh đến nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN cũng như duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, tuân thủ luật pháp quốc tế. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của ASEAN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các nhà lãnh đạo tham dự GMS 6 và CLV 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.