Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại sứ quán Lào tổ chức đón Tết cổ truyền Bun Pi May

Nguyễn Thúc Hoàng Linh| 12/04/2018 21:25

(HNMO) - Tối 12-4, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam đã tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bun Pi May 2561 (tính theo Phật lịch) của nhân dân các dân tộc Lào.



Về phía Việt Nam, đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; cùng các đồng chí đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; các cán bộ lão thành cách mạng; các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tại Lào. Về phía Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane, cùng các cán bộ Đại sứ quán Lào, đại diện lưu học sinh Lào đang sống và học tập tại Việt Nam đến dự.


Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane nhận định, năm đoàn kết hữu nghị Lào và Việt Nam 2017 đã thành công rực rỡ... Năm 2018 là cơ hội mới để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước Lào và Việt Nam, đồng thời nâng cao mối quan hệ đặc biệt hiếm có và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp năm mới Phật lịch, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane gửi lời chúc nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giành được thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiến lên một cách vững chắc, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; chúc cho mối quan hệ đoàn kết vĩ đại và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đời đời bền vững, mãi mãi không ngừng đơm hoa kết trái.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em; tới Đại sứ Thongsavanh Phomvihane lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và chân thành chúc nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là mẫu mực về sự trong sáng, thủy chung trong quan hệ quốc tế, Phó Chủ tịch nước cho rằng, phát huy những thành công tốt đẹp của năm qua, năm 2018 sẽ là giai đoạn rất thuận lợi để hai nước thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào với nhiều bước phát triển mới.

Tại sự kiện, các đại biểu cũng đã cùng tham dự Lễ “Ba Sỉ” buộc chỉ cổ tay, một trong những nghi lễ quan trọng trong mỗi dịp Tết cổ truyền của nhân dân các dân tộc Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại sứ quán Lào tổ chức đón Tết cổ truyền Bun Pi May

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.