Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia

TTXVN| 25/05/2018 06:22

(HNM) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến 26-5 nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Australia Peter Cosgrove sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 24-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Toàn quyền Australia Peter Cosgrove tới chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Toàn quyền Peter Cosgrove khẳng định bất luận chính phủ nào cầm quyền ở Australia thì quan hệ Australia - Việt Nam vẫn luôn được coi trọng; Chính phủ Australia mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và giáo dục - đào tạo...; cam kết ủng hộ Việt Nam vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ vai trò của Australia tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp hiệu quả trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ kết nối và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày một phát triển, thể hiện qua lực lượng đông đảo người Việt sinh sống tại Australia cũng như số lượng du học sinh Việt Nam tại Australia; bày tỏ Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam trong thời gian qua, tin tưởng cùng với cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do phía Australia viện trợ phần lớn sẽ là những cây cầu hữu nghị kết nối tình thân giữa hai đất nước.

* Trước đó, lễ đón chính thức Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và phu nhân đã được tổ chức tại phủ Chủ tịch theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove tại phủ Chủ tịch.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai rộng khắp các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao để tăng cường nhận thức của người dân hai nước về quan hệ Việt Nam - Australia. Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại đạt được nhiều kết quả tích cực, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt gần 6,5 tỷ USD.

Định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, hai bên nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị của các giới trong xã hội; nhấn mạnh nỗ lực hơn nữa để làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác trụ cột như an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, viện trợ phát triển... làm đòn bẩy mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Toàn quyền Peter Cosgrove khẳng định, Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, thể thao..., là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng và dư địa, đồng thời có tác động tích cực, trực tiếp đối với việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước... Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn và đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam tại Australia có cuộc sống tốt, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sở tại cũng như quan hệ hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; phối hợp lập trường trong vấn đề Biển Đông; hợp tác chặt chẽ trong triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Sau lễ đón chính thức và cuộc hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã có cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam và quốc tế, thông báo về kết quả cuộc hội đàm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Peter Cosgrove, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Australia.

* Sáng cùng ngày, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Ngày 24-5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove.

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực hoàn tất Chương trình hành động 2016-2019; xúc tiến triển khai các nội hàm đã thống nhất trong “Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia”, trong đó có việc sớm triển khai các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới như Đối tác kinh tế, Đối tác nông nghiệp, Đối tác đổi mới sáng tạo, Cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao…; thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng mạnh thương mại và đầu tư hai chiều, trong đó có việc giảm, bỏ các rào cản thương mại, tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước…

Toàn quyền Peter Cosgrove nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về các phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương; hoan nghênh việc Australia tiếp tục dành ưu tiên về viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp - nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đánh giá cao việc hai bên nỗ lực để hoàn thành cầu Cao Lãnh đúng tiến độ, kịp đưa vào sử dụng đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chia sẻ về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ về vấn đề Biển Đông và triển khai Hiệp định CPTPP.

* Chiều cùng ngày, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Toàn quyền Australia Peter Cosgrove.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia, tạo khuôn khổ quan trọng mới đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Về quan hệ cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng vì quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia thời gian qua phát triển tốt đẹp, cả về song phương và đa phương. Đặc biệt, Quốc hội hai nước đều đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị. Thời gian tới, hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác để góp phần thiết thực vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước, trong đó có các cơ quan lập pháp hai nước.

Toàn quyền Peter Cosgrove cho rằng, tại Australia có hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập là một trong những yếu tố gắn kết tốt đẹp nhất giữa hai nước. Toàn quyền Peter Cosgrove đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về việc cử phái đoàn sang Nam Sudan để tham gia vào việc gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cho biết Australia sẽ có những hỗ trợ về hậu cần để Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng nhờ Toàn quyền Peter Cosgrove chuyển lời mời tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia sớm thăm chính thức Việt Nam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.