Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tăng cường hiệu quả hợp tác với Nhật Bản về xử lý rác thải

Minh Hiếu| 04/09/2018 15:25

(HNMO) - Ngày 4-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Arata Takebe tới chào xã giao và trao đổi hợp tác liên quan đến lĩnh vực xử lý rác thải.


Thứ trưởng Arata Takebe khẳng định, những hoạt động hợp tác, trao đổi song phương trong thời gian qua là minh chứng cho thấy mối quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đang ngày càng khăng khít, hữu hảo.

Thứ trưởng Arata Takebe vui mừng được biết, tại Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra vào tháng 6 vừa qua, nhiều thỏa thuận, biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực môi trường đã được ký kết giữa Hà Nội với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có việc nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt với Tập đoàn Toyo group và dự án đốt rác phát điện với Tập đoàn Hitachi Zosen của Nhật Bản.

Thứ trưởng Arata Takebe cam kết, Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hà Nội triển khai hiệu quả các dự án này, qua đó giúp mô hình xử lý rác thải phát điện tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn thành phố. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực xử lý rác thải, Bộ Môi trường Nhật Bản sẵn sàng hợp tác trong các vấn đề môi trường khác và sẽ giới thiệu các doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất tham gia các dự án đầu tư tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Nhật Bản là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Hà Nội. Đây là kết quả đáng mừng, nhất là khi Việt Nam - Nhật Bản đang nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới, hiện thực hóa cam kết hợp tác sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội đánh giá rất cao các công nghệ xử lý rác thải tiên tiến của Nhật Bản và cam kết tạo điều kiện tốt nhất để triển khai các dự án đã ký kết giữa hai bên.

Vấn đề môi trường tại Thủ đô còn nhiều việc cần làm, như xử lý nước thải, nạo vét bùn tại các sông hồ, bảo vệ nguồn nước ngầm, cải thiện chất lượng không khí, do đó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn Bộ Môi trường Nhật Bản cùng cá nhân Thứ trưởng Arata Takebe tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ, góp phần vào việc xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tăng cường hiệu quả hợp tác với Nhật Bản về xử lý rác thải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.