Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Thái Lan

Minh Hiếu| 21/01/2019 15:16

(HNMO) - Ngày 21-1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat tới chào xã giao, trao đổi quan hệ hai nước và bàn phương hướng hợp tác trong tương lai.


Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của UBND TP Hà Nội đối với Đại sứ quán Thái Lan trong các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa xứ Chùa Vàng trên địa bàn Thủ đô thời gian qua, Đại sứ Tanee Sangrat thông báo kế hoạch tổ chức một số sự kiện đặc sắc trong năm 2019 và mong tiếp tục được UBND thành phố tạo điều kiện thuận lợi.

Nổi bật là Lễ hội văn hóa Thái Lan tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và Liên hoan phim Thái Lan tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhấn mạnh Hà Nội và Bangkok là hai thủ đô có vị trí quan trọng tại khu vực, song chưa thiết lập quan hệ kết nghĩa, Đại sứ Tanee Sangrat bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có mối quan hệ gắn bó hơn trong thời gian tới.

Cho biết Bangkok và Hà Nội đều tham gia sáng kiến Mạng lưới thành phố thông minh của ASEAN, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhất trí với đề xuất của ngài Đại sứ và khẳng định Hà Nội mong muốn kết nghĩa với Bangkok; tin tưởng mối quan hệ này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, xây dựng đô thị, du lịch, dịch vụ…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định luôn ủng hộ các sự kiện giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, hội chợ giới thiệu các mặt hàng Thái Lan trên địa bàn, đồng thời bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ phát huy hiệu quả vai trò đặc biệt là cầu nối giữa hai nước, hai thủ đô Hà Nội và các địa phương của Thái Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Thái Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.