Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Hà Nội

Nhóm phóng viên| 26/02/2019 10:34

(HNMO) - Đúng 11h ngày 26-2, Đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Triều Tiên do Chủ tịch Kim Jong-un dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón, tặng hoa chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tại khách sạn Melia. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khách sạn Melia (Ảnh: TTXVN)


Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai trong hai ngày 27, 28-2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, khoảng 8h20 sáng cùng ngày, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) trên một chuyến tàu hỏa đặc biệt. Đón Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tại đây có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đông đảo nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Trước khi đoàn xe lăn bánh về Hà Nội, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ động hạ kính ôtô và vẫy tay chào người dân Việt Nam trước sự chứng kiến của đông đảo truyền thông quốc tế.


Ông Kim Jong-un vẫy tay chào người dân bên ngoài nhà ga Đồng Đăng. Ảnh: Zing

Rất đông người dân đã đến nhà ga từ sáng sớm để chờ đón ông Kim Jong-un. Ảnh: Zing


Chủ tịch Triều Tiên đã từng thăm Trung Quốc nhiều lần và đến Singapore nhưng chưa có lần nào người ta bắt gặp cảnh tương tự. Điều này cho thấy Chủ tịch Triều Tiên rất tin tưởng vào khả năng đảm bảo an ninh của Việt Nam, không chỉ tại nhà ga Đồng Đăng mà còn trên cả hành trình hơn 100km về Thủ đô Hà Nội.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng hôm 23-2. Tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến đi này có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có bà Kim Yo-jong, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên và ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội được coi là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2019, là biểu hiện sinh động của việc cụ thể hóa chủ trương "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế".

Dưới đây là một số hình ảnh. Ảnh: Bùi Việt và Zing.vn

Đoàn xe trên đường Nguyễn Văn Linh. 


Đoàn xe về đến Nhà hát Lớn. 



Đoàn xe về tới khách sạn.

Phóng viên tập trung tại khu vực khách sạn, Hà Nội.

An ninh nghiêm ngặt.


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.