Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Theo Trần Hiền Hạnh (TTXVN)| 22/03/2019 14:42

Sáng 22-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chủ trì Lễ đón Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia do bà Khuon Sudary, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội làm Trưởng đoàn, thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội đàm với Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. Ảnh: Dương Giang/TTXVN


Ngay sau Lễ đón, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia do Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Khuon Sudary làm Trưởng đoàn.

Bày tỏ vui mừng được đón bà Khuon Sudary sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, tiếp nối thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia là hoạt động quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước và cơ quan lập pháp hai nước. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Quốc hội Campuchia khóa VI tới Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI năm 2018 với chiến thắng tuyệt đối của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); cho rằng đây là sự kiện thể hiện niềm tin tuyệt đối của cử tri, nhân dân Campuchia vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng chúc mừng Quốc hội Campuchia đã tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 tháng 1-2019 tại Siem Reap.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, bà Khuon Sudary cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đồng thời gửi lời hỏi thăm của các lãnh đạo cấp cao Campuchia tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Bà Khuon Sudary cho rằng, quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan Quốc hội hai nước thời gian qua và hợp tác, trao đổi giữa Quốc hội Việt Nam - Campuchia đang ngày càng phát triển bền vững.

Khẳng định tình đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai dân tộc, bà Khuon Sudary chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng Việt Nam đang ngày càng có vị thế, vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia đánh giá cao sự phát triển hiện nay của Việt Nam; tin tưởng trong tương lai Việt Nam sẽ sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trao đổi tại hội đàm, bà Khuon Sudary cho biết, Campuchia đang thúc đẩy các chiến lược nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần đưa đất nước có những bước tiến vững chắc. Đặc biệt, Campuchia hướng tới mục tiêu tăng cường cung cấp các dịch vụ công để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia cũng khẳng định, Campuchia luôn đề cao các yếu tố ngoại giao, thúc đẩy kinh tế, du lịch để gia tăng tiềm lực và sự phát triển cho đất nước.

Cảm ơn những đánh giá và tình cảm tốt đẹp của Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia về Việt Nam cũng như về mối quan hệ hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Campuchia có nhiều kinh nghiệm quý mà Việt Nam cần học hỏi trên các phương diện. Thời gian qua, các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội đã góp phần đánh dấu những bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì quan hệ trên tất cả các kênh đối ngoại: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai Quốc hội; đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu về truyền thống lịch sử, quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tăng cường mối đại đoàn kết lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia.

Bên cạnh đó, hai Quốc hội cần đẩy mạnh phối hợp giám sát việc thực hiện các hiệp định mà hai Chính phủ đã ký kết; phối hợp thúc đẩy việc cắm mốc biên giới giữa hai nước để hai nước xây dựng được đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì lợi ích chung của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng mong muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam đến hoạt động, kinh doanh tại Campuchia; bày tỏ sự cảm ơn tới các lãnh đạo cấp cao của Campuchia đã quan tâm tới vấn đề người Campuchia gốc Việt, đồng thời hy vọng cộng đồng người này sẽ tiếp tục được giúp đỡ ổn định cuộc sống.

Nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam luôn dành ưu tiên trong mối quan hệ với Quốc hội Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ, uy tín của hai nước, hai Quốc hội; mong muốn Quốc hội, Chính phủ Campuchia sẽ ủng hộ Việt Nam trong việc ứng cử là Ủy viên không Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.