Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình

TTXVN| 13/04/2019 06:55

Ngày 11-4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức buổi thảo luận mở với chủ đề “Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn.


Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò tích cực của phụ nữ đối với hòa bình nói chung và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nói riêng, nhất là tăng cường hiệu quả giải quyết các vấn đề về giới, bảo vệ và thúc đẩy thực thi quyền lợi của phụ nữ, trẻ em gái; có tác động tích cực nhằm giải quyết vấn đề lạm dụng và bạo lực tình dục.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, năm 2017, Việt Nam đã cử nữ sĩ quan đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Hiện Việt Nam có 10 nữ quân nhân làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp II của Việt Nam tại Nam Sudan và sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ tại lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong tương lai. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.