Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc năm 2019

Theo Viết Tôn/Báo Tin tức| 26/04/2019 17:31

Sau ba ngày từ 24 đến 26-4, chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ năm 2019 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đã thành công tốt đẹp vào trưa 26-4 trên khu vực biển gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Thượng tá Lương Cao Khai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 điện đàm với đồng chí Lưu Thiêm Vinh, Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc tổng kết chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ năm 2019.


Tham gia chuyến kiểm tra liên hợp lần này, về phía Việt Nam có biên đội tàu CSB 8004 và CSB 8003 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Về phía Trung Quốc có biên đội tàu Cảnh sát biển 3305 và 46305 thuộc Phân Cục Nam Hải - Cảnh sát biển Trung Quốc.

Đây là chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ 17, cũng là chuyến cuối cùng trong việc thực hiện giám sát, thực thi Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ mà Chính phủ hai nước đã ký kết và có hiệu lực vào năm 2006.

Theo Thượng tá Lương Cao Khai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá năm 2019 trải dài trên phạm vi 9 điểm trong vùng đánh cá chung tại khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng hai nước đã tổ chức hội đàm thống nhất phương án, nội dung, kế hoạch của chuyến kiểm tra liên hợp. Thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển cũng như tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy sản, duy trì trật tự trong khu vực đánh bắt chung. Tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử trên biển; hội đàm tổng kết, đánh giá, kết thúc quá trình kiểm tra liên hợp.

Lực lượng Cảnh sát biển hai nước kiểm tra tàu cá TH 92016-TS do anh Nguyễn Văn Sơn làm thuyền trưởng đánh cá trên Vịnh Bắc Bộ.


Trong chuyến tuần tra, lực lượng Cảnh sát biển đã kiểm tra, tặng quà cho tàu cá TH 92016-TS do anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1985 quê ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng cùng 9 thuyền viên làm nghề lưới rê.

Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 khẳng định: “Chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ năm 2019 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về Quy chế kiểm tra liên hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc".

Qua đó tiếp tục giữ gìn và phát triển mối đoàn kết láng giềng hữu nghị, hợp tác truyền thống, môi trường hòa bình, ổn định, sự hiểu biết lẫn nhau cũng như tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Cảnh sát biển và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Dưới đây là video về lực lượng Cảnh sát biển hai nước kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.