Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy hợp tác về công tác dân tộc, tôn giáo giữa Việt Nam và Campuchia

Nguyệt Ánh| 06/05/2019 17:13

(HNMO) - Ngày 6-5, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia do Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Him Chhem dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.


Giới thiệu với đoàn về công tác dân tộc của Thủ đô, Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh cho biết: Hà Nội có hơn 92.000 người dân tộc thiểu số thuộc 50 dân tộc, chiếm 1,2% dân số toàn thành phố.

Hiện nay, tại 14 xã của 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức có 57,4% người dân tộc thiểu số cư trú tập trung. Những năm qua, công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo của thành phố đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Trưởng ban Dân tộc thành phố khẳng định, chuyến thăm và làm việc của đoàn là hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo giữa hai nước ngày càng phát triển.

Huyện Quốc Oai trao tặng bức ảnh toàn cảnh chùa Thầy cho Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia.


Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Him Chhem cùng các thành viên trong đoàn trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thắm tình hữu nghị giữa hai nước của đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng tin tưởng, quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng gắn kết; hai nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện.

Nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm chùa Thầy, chùa Long Đẩu (huyện Quốc Oai).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hợp tác về công tác dân tộc, tôn giáo giữa Việt Nam và Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.