Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội Campuchia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Theo TTXVN/Vietnam+| 30/05/2019 21:17

Chiều 30-5, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, chiều 28-5, tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; hội kiến với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; thăm tỉnh Hà Nam và trồng cây lưu niệm ở Khu du lịch Tam Chúc (huyện Kim Bảng)

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này sẽ góp phần thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước, cũng như quan hệ giữa hai Quốc hội phát triển ngày càng sâu rộng và bền chặt.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, giữa các bộ, ngành, đoàn thể, giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, cùng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy, quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hai nước ngày càng gắn bó...

Về hợp tác nghị viện, hai bên đã thực hiện tốt các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội tháng 7-2012, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao Quốc hội và các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước.

Hai bên nhất trí, các ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội tăng cường phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nghệ thông tin.

Hai bên phối hợp và ủng hộ nhau trong việc đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế tại hai nước, như Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện thế giới (IPU)…

Nhân dịp này, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Campuchia; chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Campuchia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.