Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẵn sàng mở rộng hợp tác với Campuchia

Hoàng Linh| 25/06/2019 12:44

(HNMO) - Sáng 25-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia do Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Pu sa but dy dẫn đầu tới chào xã giao.


Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Hà Nội với Campuchia nói chung và Thủ đô Phnom Penh nói riêng thường xuyên được duy trì, vun đắp thời gian qua. Hiện nay, Hà Nội đang tiếp tục hợp tác toàn diện và đầu tư nhiều công trình, dự án tại Campuchia cũng như trên địa bàn Phnom Penh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu khẳng định, Hà Nội luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác, giao lưu trên mọi lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Đại tướng Pu sa but dy nhấn mạnh, quân đội và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia, đặc biệt là giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot để Campuchia được hồi sinh và phát triển như ngày nay.

Đại tướng Pu sa but dy cho biết, Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các đội tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam và trong giai đoạn 2002-2019 đã hồi hương 1.921 bộ hài cốt. Đại tướng Pu sa but dy đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối với Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia trong thời gian qua.

Đại tướng Pu sa but dy cũng cho biết sẽ mời Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dự lễ khánh thành nhà ăn của Trường Hạ sĩ quan Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia, công trình do Thủ đô Hà Nội giúp đỡ xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết sẽ xúc tiến chuyến thăm khi có thông tin từ Bộ Quốc phòng hai nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẵn sàng mở rộng hợp tác với Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.