Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điện mừng về việc ký Hiệp ước Hòa bình Hòa giải Maputo

Bộ Ngoại giao| 13/08/2019 07:06

Nhân dịp Mặt trận Giải phóng Mozambique - FRELIMO và Phong trào kháng chiến Mozambique - RENAMO ký Hiệp ước Hòa bình Hòa giải Maputo, ngày 12-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác nước Cộng hòa Mozambique Jose Condungua Pacheco.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện mừng về việc ký Hiệp ước Hòa bình Hòa giải Maputo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.