Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng

TTXVN| 17/08/2019 07:12

Nhận lời mời của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Lào từ 16 đến 18-8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith tiếp đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Chiều 16-8 tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, không ngừng vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây; khẳng định Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng.

Đồng chí Bounnhang Vorachith bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng ta do đồng chí Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thăm và làm việc tại tỉnh Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Công ty Viễn thông Unitel.    

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.