Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ Việt - Nga

Mai Chi| 06/09/2019 07:08

(HNM) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov, đồng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Nga đã khẳng định như vậy trong cuộc gặp ngày 5-9 bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ V, diễn ra tại thành phố Vladivostok (Liên bang Nga).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gặp Phó Thủ tướng Maxim Akimov. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện để các liên doanh của Việt Nam tham gia khai thác các mỏ tiềm năng mới trên lãnh thổ Nga, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án hiện nay.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tham dự phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ V, dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin; gặp Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev, Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Vùng Viễn Đông; tiếp Đại diện toàn quyền của Tổng thống về quyền doanh nghiệp Boris Titov; tiếp Thống đốc tỉnh Primorie Oleg Kozhemiako và đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành vào tháng 7 vừa qua ở Vladivostok.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ Việt - Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.