Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Cuba

Hoàng Linh| 11/09/2019 06:43

(HNM) - Sáng 10-9, tại Hà Nội, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba đã khai mạc kỳ họp lần thứ 37. Kỳ họp tái khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, nâng tầm quan hệ chính trị tốt đẹp, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba vào năm 2020.

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 37 UBLCP Việt Nam - Cuba. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết anh em, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba và mong muốn mở rộng, phát triển hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh mà hai bên cùng quan tâm, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho sự nghiệp phát triển của mỗi nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz cho biết, Cuba đang phải đối diện với tình hình kinh tế phức tạp và khó khăn; nhưng khẳng định quyết tâm thực hiện các nghĩa vụ thanh toán giữa các doanh nghiệp Cuba với một số doanh nghiệp Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Cuba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.