Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Nguyễn Thúc| 27/09/2019 12:45

(HNMO) - Ngày 27-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Thongsavanh Phomvihane.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển đột phá của Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Đại sứ bày tỏ cảm ơn chính quyền thành phố Hà Nội đã luôn hỗ trợ các hoạt động của Đại sứ quán Lào trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dù tình hình thế giới có nhiều biến động, mối quan hệ đã trải qua thử thách giữa Việt Nam và Lào sẽ luôn được vun đắp và đời đời bền vững. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Việt Nam với nhiều đóng góp thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Đại sứ Thongsavanh Phomvihane đối với nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các địa phương của Lào; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc, xúc tiến những hoạt động mà hai bên đã cam kết thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn khi đảm nhận cương vị mới, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục là cầu nối xây đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào cũng như giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương khác của đất nước "Triệu voi".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.