Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Đức

Quỳnh Dương| 01/10/2019 17:56

(HNMO) - Chiều 1-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ CHLB Đức Guido Hildner tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp của Đức. Trong quá trình xây dựng hướng tới mục tiêu phát triển Hà Nội thành đô thị thông minh, nhiều doanh nghiệp Đức đã tham gia đầu tư trong các lĩnh vực y tế, xử lý ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải, xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hy vọng, trong nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, Đại sứ Guido Hildner sẽ phát huy vai trò cầu nối, tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Hà Nội và các địa phương của Đức nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sắp có hiệu lực, Đức là một nền kinh tế đầu tàu của EU, Việt Nam là cửa ngõ quan trọng vào thị trường ASEAN, quan hệ giữa hai bên thời gian tới sẽ có nhiều tiềm năng phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết thêm, năm 2020, Việt Nam và Đức sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hà Nội sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Đức tại Việt Nam để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo Đại sứ CHLB Đức Guido Hildner, Hà Nội mang một vẻ đẹp rất đặc trưng, là sự đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại. Đại sứ Guido Hildner khẳng định sẵn sàng trở thành cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Đức, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về cải thiện hệ thống giao thông đô thị, môi trường không khí, nước và một số lĩnh vực khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.