Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Azerbaijan phát triển trong các lĩnh vực tiềm năng

TTXVN| 25/10/2019 06:53

Ngày 24-10, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 18 Phong trào Không liên kết tại Baku (Azerbaijan) diễn ra từ ngày 25 đến 26-10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Ilham Aliyev.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương. Về phần mình, Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định Azerbaijan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và sẽ nỗ lực đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa trong tất cả lĩnh vực.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Ilham Aliyev nhất trí cần đề cao thượng tôn pháp luật trong quan hệ quốc tế. Về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, Tổng thống Azerbaijan ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm cần nâng cao vai trò, hiệu quả của Phong trào Không liên kết trong việc góp phần giữ gìn hòa bình và ổn định trên thế giới. 

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì cuộc gặp mặt bạn bè Azerbaijan nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Azerbaijan. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Azerbaijan phát triển trong các lĩnh vực tiềm năng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.