Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Theo Tin tức| 29/10/2019 18:40

Nhân dịp sang dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, chiều 29-10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đánh giá cao vai trò của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã có những công lao, đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, Lào cùng với Việt Nam vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi trường tồn. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, hai bên phối hợp chặt chẽ, giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Lào - Việt như giữ gìn con ngươi của mắt mình và tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này.

Thay mặt Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, hai nước anh em gắn bó, thủy chung, thống nhất về ý chí, đoàn kết chặt chẽ, cùng chung chiến hào chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc, ngày nay lại cùng nhau xây dựng hai nước cùng phát triển. Việc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào nói lên truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không phai nhạt, luôn gắn bó bền chặt.

Chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân các dân tộc Lào đã dành cho lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào những tình cảm sâu sắc, sự giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương cho rằng, thắng lợi của hai dân tộc là thắng lợi chung, hiện nay hai dân tộc Việt Nam và Lào cần tiếp tục đoàn kết, phát triển vững bền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã chia sẻ câu chuyện về những năm tháng sát cánh cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào chiến đấu anh dũng, kiên cường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.