Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với các tổ chức, địa phương của Argentina và Peru

Quỳnh Chi| 30/10/2019 13:03

(HNMO) - Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2019, nhằm mở rộng trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước khu vực Nam Mỹ, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Argentina và Peru từ ngày 17 đến 30-10.

Trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có các cuộc làm việc gặp gỡ, trao đổi với Đảng Cộng sản Argentina, lãnh đạo Thủ đô Buenos Aires, Đảng Cộng sản Peru, Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ, Bộ Ngoại giao Peru và thủ đô, cơ quan chuyên môn tại hai nước Argentina và Peru. 

Phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Argentina 

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội hội kiến đồng chí Victor Gorodeki Kot - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Argentina, Đoàn đã có buổi hội kiến với đồng chí Victor Gorodeki Kot, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina. Đồng chí Đặng Xuân Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Argentina cùng tham dự.

Tại buổi tiếp, đồng chí Victor Gorodeki Kot bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn sang thăm Argentina, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, góp phần khẳng định, vun đắp và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng và nhân dân Việt Nam - Argentina. 

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, mối quan hệ giữa hai Đảng ngày càng bền chặt.

Việt Nam luôn khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Argentina cũng như với nhân dân Argentina. Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết và nhất là nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng là hết sức cần thiết.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất việc cần tiếp tục duy trì quan hệ trao đổi đoàn, tích cực trao đổi thông tin, tài liệu và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, hội thảo quốc tế và khu vực; duy trì các kênh trao đổi thường xuyên về thông tin, tình hình của các Đảng, quốc gia và khu vực.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi lời mời Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Argentina sang thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Buenos Aires

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Buenos Aires. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Trong buổi làm việc tại thủ đô Buenos Aires (Argentina), Đoàn được lãnh đạo thành phố chào đón nồng nhiệt trong bối cảnh phía bạn đang tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào cuối tháng 10-2019.

Trước những bước phát triển tích cực của mối quan hệ Việt Nam - Argentina trong thời gian qua trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, lãnh đạo hai thành phố đều ghi nhận, đánh giá cao và khẳng định đó là nền tảng, điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thủ đô hai nước nói riêng và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Argentina nói chung.

Năm 2008, Hà Nội đã đón tiếp ngài Mauricio Macri - Thị trưởng thành phố Buenos Aires sang thăm chính thức và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thủ đô nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch.

Chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội là dịp để hai bên cùng trao đổi và xác định nội dung phương hướng triển khai hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại trụ sở chính quyền Thủ đô Buenos Aires.

Qua trao đổi thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi thủ đô, hai bên nhận thấy tiềm năng hợp tác còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina cũng như Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam đẩy mạnh trao đổi, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Argentina nói chung, thành phố Buenos Aires nói riêng.

Đồng thời, đồng chí mong muốn hợp tác với thành phố Buenos Aires tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa và tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ mong muốn thành phố Buenos Aires tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa hai bên nhằm nâng tầm hợp tác song phương ngày càng thiết thực, cụ thể và đi vào chiều sâu.

Lãnh đạo thành phố Buenos Aires hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn và cho biết sẵn sàng phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với thành phố Hà Nội trên các lĩnh vực. Thành phố Buenos Aires sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác giữa hai địa phương trong năm 2020 và thống nhất với thành phố Hà Nội để triển khai trong thời gian tới với sự phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina.

Hai bên tin tưởng kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai thủ đô sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Buenos Aires, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ở quận 12, Thủ đô Buenos Aires; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Đặng Xuân Dũng đã thông tin tới Đoàn những nét chính trong quan hệ giữa Việt Nam với Argentina, trong đó nhấn mạnh những dự án hợp tác nổi bật giữa hai bên cũng như thế mạnh mà thành phố Hà Nội có thể tranh thủ cơ hội hợp tác với phía bạn.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao các kết quả và nỗ lực của cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương và thủ đô nước bạn.

Đặc biệt, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng thống nhất với đề xuất của Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina về đề nghị quận Hoàn Kiếm hỗ trợ kinh phí để triển khai việc tu bổ tôn tạo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ở quận 12, Thủ đô Buenos Aires nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng khẳng định, với vai trò là cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước bạn, cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán luôn nỗ lực hết mình, hỗ trợ tối đa cho việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Argentina cũng như giữa thành phố Hà Nội với các thành phố, địa phương của phía bạn trên tinh thần hợp tác hữu nghị, cùng có lợi, thiết thực, hiệu quả; trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ rất ý nghĩa đối với việc tu bổ tôn tạo công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Buenos Aires - một biểu tượng cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. 

Thúc đẩy hợp tác về du lịch, nông nghiệp giữa Hà Nội và Argentina

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Argentina, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Buenos Aires về thúc đẩy tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai thủ đô.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo chính quyền Thủ đô Buenos Aires.

Trong giai đoạn 2016-2018, lượng khách du lịch đến Hà Nội có mức tăng trưởng nổi bật. Khách du lịch quốc tế đến thành phố từ gần 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2018, Hà Nội đã đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Trong 9 tháng năm 2019 đạt gần 5 triệu lượt khách, tăng 10,1%. Trong đó, khách Argentina đạt 5.617 lượt, giảm 38,5% so với cùng kỳ 2018.

Thông qua chuyến thăm này, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, nhất là phát triển du lịch giữa các cơ quan chuyên môn của hai nước.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất mục tiêu, phương hướng hợp tác tham gia các hội chợ du lịch, các sự kiện du lịch lớn do hai bên tổ chức, hợp tác quảng bá điểm đến du lịch hai nước nhằm kích cầu du lịch với sự phối hợp của đại sứ quán hai nước. Hai bên cũng nhất trí việc thường xuyên duy trì trao đổi, cập nhật thông tin, đối thoại và lên kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến hợp tác du lịch trong thời gian tới. 

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Nông nghiệp Argentina.

Trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác thương mại, nông nghiệp, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã gặp và làm việc với ông Santiago Del Solar Dorrego, Tổng Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp Argentina.

Hiện nay, Argentina là nhà sản xuất hướng dương, trà, chanh và dầu đậu nành lớn nhất trên thế giới; đứng thứ hai về sản lượng mật ong và táo; thứ ba về đậu tương và thứ năm về rượu vang. Argentina cũng là nhà sản xuất lớn các sản phẩm như thịt, lúa mì, len, dầu động cơ sinh học, khí đốt và dầu mỏ. Nền kinh tế Argentina được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, hệ thống sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất khả năng hợp tác trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp Argentina sẽ đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi như: Hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ cao trong việc sản xuất giống rau, hoa, cây ăn quả; chuyển giao công nghệ, trang thiết bị trong sản xuất cây rau, hoa, quả... phù hợp với điều kiện của Hà Nội và công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch; hỗ trợ, đào tạo, chuyển giao công nghệ cao trong chăn nuôi.

Đồng thời, hai bên sẽ hỗ trợ kết nối, thông tin tới các doanh nghiệp Argentina và Hà Nội tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Peru và Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm tại Argentina, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Lima (Peru).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có các buổi làm việc với Đảng Cộng sản Peru và Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ.

Đồng chí Arturo Ayala del Rio, Phó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ và đồng chí Marco Medina, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Peru cùng các đồng chí Ban lãnh đạo hai Đảng đã dành cho Đoàn sự tiếp đón nồng nhiệt, thân tình và bày tỏ niềm vui mừng, xúc động được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn.

Tại các buổi làm việc với hai Đảng Cộng sản Peru, các bên cùng điểm lại mối quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với hai Đảng Cộng sản Peru trong thời gian qua.

Cả hai Đảng Cộng sản Peru đều có quan hệ truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn đoàn kết, ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước kia cũng như ủng hộ, quan tâm đến sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai Đảng cũng đánh giá cao những thành tựu, kinh nghiệm và tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là tấm gương cho các nước Mỹ Latinh.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chụp ảnh với Phó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ.

Các bên cũng trao đổi, thảo luận cởi mở các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng cũng như một số vấn đề chung mà khu vực và thế giới đang quan tâm.

Trên cơ sở nhất trí về việc thúc đẩy tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ mong muốn các bên sẽ tiếp tục trao đổi, tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các Đảng vì sự nghiệp cách mạng chung.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi lời mời Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Peru và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ sang thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội trong thời gian tới nhằm trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kênh Đảng.

Củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Peru

Trong chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã gặp và làm việc với Bộ Ngoại giao Peru. Đại sứ Elard Alberto Escala Sanchez - Barreto, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương cùng các đồng sự đã tiếp đón Đoàn rất trọng thị.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Ngoại giao Peru.

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai bên đã cùng điểm lại những thành tựu trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Peru. Vào tháng 11-2019, hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý nên hợp tác về kinh tế, đầu tư giữa hai nước còn hạn chế. Phía Việt Nam có dự án đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel tại Peru từ năm 2014 với thương hiệu Bitel.

Đại sứ Elard Alberto Escala Sanchez - Barreto thống nhất phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cam kết tiếp tục thúc đẩy các hoạt động cụ thể giữa hai bên nhằm góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, đồng thời kiến nghị Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam sớm mở Đại sứ quán Việt Nam tại Peru.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thống nhất và khẳng định, thành phố Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các thủ đô, thành phố các nước trên thế giới, trong đó có Peru.

Trên cơ sở quan hệ nền tảng tốt đẹp giữa hai nước, thời gian tới, hai bên cần tích cực triển khai các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm; ủng hộ đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xúc tiến việc mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Peru.

Nhân chuyến thăm, Đoàn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Dự án Bitel-Peru của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.

Tập đoàn Viettel đã có mặt tại Peru từ năm 2011 và chính thức đi vào hoạt động năm 2014 với thương hiệu Bitel. Đây là thương hiệu quốc tế đầu tiên của Viettel kinh doanh ở một quốc gia có trình độ phát triển kinh tế cao hơn Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, Bitel đã xây dựng được hạ tầng di động vượt xa các đối thủ có mặt trên thị trường trước đó hàng chục năm khi trở thành mạng cáp quang lớn nhất tại Peru. Trong 3 năm liên tiếp (2015-2017), Bitel là công ty có tốc độ tăng trưởng thuê bao nhanh nhất Peru và trở thành nhà mạng có vùng phủ sóng data lớn nhất, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ internet tốt nhất Peru.

Bitel cũng là nhà mạng duy nhất cung cấp internet miễn phí cho 4.500 trường học với gần 1 triệu học sinh và cung cấp dịch vụ miễn phí cho 112 cơ sở y tế và 166 cơ quan với tổng giá trị 55,4 triệu USD.

Mới đây nhất, Bitel vừa ký hợp đồng trị giá 27 triệu USD với Bộ Giáo dục Peru để triển khai dự án “Cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho 1.837 trường học trên toàn quốc”. 

Hiện nay, Bitel có gần 1.700 nhân viên, trong đó chỉ có 65 người Việt Nam và hơn 1.600 nhân viên người Peru. Doanh thu năm 2018 của Bitel đạt gần 400 triệu USD và trở thành thị trường quốc tế có doanh thu lớn nhất trong số 10 quốc gia mà Tập đoàn Viettel đang kinh doanh. 

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Ban lãnh đạo Bitel-Peru.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ xúc động, tự hào, đồng thời đánh giá cao những thành tựu và nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Dự án Bitel Peru - Tập đoàn Viettel đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển kinh doanh, giúp khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của thương hiệu Việt tại thị trường Peru và quốc tế.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên người Việt Nam đang làm việc tại Peru, đồng thời tin tưởng, với tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Dự án Bitel Peru - Tập đoàn Viettel sẽ tiếp tục phát triển thành công, sớm đưa thương hiệu Bitel trở thành một trong ba nhà mạng lớn nhất tại Peru và mở ra cơ hội phát triển kinh doanh tại các nước trong khu vực Mỹ Latinh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại hai nước, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội cũng có các cuộc khảo sát, tham quan thực tế một số mô hình phát triển văn hóa, du lịch bền vững và công trình di sản tiêu biểu của bạn đã được UNESCO công nhận.

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu thăm và làm việc tại Argentina và Peru đã đạt kết quả tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền về những thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như chủ trương của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Ở hai nước, Đoàn được đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo.

Các buổi làm việc có nội dung thiết thực, hiệu quả. Về chính trị, chuyến thăm đã góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với các Đảng Cộng sản và Nhà nước, nhân dân hai nước Argentina và Peru nói riêng cũng như các nước khu vực Nam Mỹ nói chung.

Về kinh tế, thành công của chuyến thăm tiếp tục mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô và các thành phố của Argentina (thành viên của G20) và Peru (thành viên APEC) trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch và các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với các tổ chức, địa phương của Argentina và Peru

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.