Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên bố Hà Nội về hiện thực hóa thành phố và cộng đồng thông minh tại châu Á

Lương Ninh Giang| 30/10/2019 20:22

(HNMO) - Sau 3 ngày làm việc sôi nổi, hiệu quả, tối 30-10, “Diễn đàn liên chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 - EST12” đã bế mạc. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng đại diện lãnh đạo các thành phố tham gia diễn đàn đã nhất trí thông qua “Tuyên bố Hà Nội về hiện thực hóa thành phố và cộng đồng thông minh tại châu Á thông qua các giải pháp và biện pháp giao thông bền vững về môi trường”.

Tuyên bố Hà Nội được thông qua để truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực đến tất cả những người đang cố gắng thúc đẩy giao thông bền vững về môi trường, khi sự tăng trưởng dân số nhanh chóng, đô thị hóa thiếu quy hoạch và sự phụ thuộc vào xe cá nhân ngày càng tăng đang tạo áp lực chưa từng có lên nhiều thành phố tại châu Á. Các thành phố này đang phải đối mặt với những thách thức phổ biến như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và tiếng ồn, phát thải khí nhà kính, tai nạn giao thông, các vấn đề an toàn và an ninh, cơ sở hạ tầng và nguồn tài chính thiếu hụt...

Đây là thông điệp kêu gọi phát triển các thành phố và cộng đồng thông minh sử dụng công nghệ mới vì một nền kinh tế, xã hội và môi trường tốt đẹp hơn, thông qua cách tiếp cận toàn xã hội từ Chính phủ, các ngành nghề, viện nghiên cứu đến các tổ chức xã hội dân sự. Trong đó giao thông bền vững và môi trường đóng vai trò không thể thiếu trong kiến tạo các thành phố và cộng đồng an toàn...

Tuyên bố Hà Nội cũng công nhận khung tham chiếu thành phố thông minh ASEAN dựa trên 3 trụ cột là chất lượng cuộc sống cao, nền kinh tế cạnh tranh và môi trường bền vững; thể hiện ý chí trong việc phát triển và đưa vào áp dụng hiệu quả các chính sách, hoạch định và phát triển cơ sở hạ tầng cho các thành phố thông minh thông qua các giải pháp giao thông tích hợp; cùng hợp tác với chính quyền địa phương để góp phần xây dựng các thành phố và cộng đồng bền vững; thúc đẩy các giải pháp giao thông thông minh bằng cách tích hợp mạng lưới giao thông với quản lý giao thông hiệu quả; khuyến khích học tập lẫn nhau thông qua trao đổi ý tưởng về thiết kế, phát triển và quản trị thành phố thông minh; ủng hộ cho các phương án giao thông bền vững...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên bố Hà Nội về hiện thực hóa thành phố và cộng đồng thông minh tại châu Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.