Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế mạc Hội nghị Khu vực lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Hà Phong| 06/12/2019 18:00

(HNMO) - Sau bốn ngày làm việc sôi nổi với tinh thần xây dựng và trách nhiệm, chiều 6-12, tại Hà Nội, Hội nghị Khu vực lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã bế mạc.

Sự kiện do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hoan nghênh ADB, OECD đã lựa chọn Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Khu vực lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định, thành công của hội nghị không chỉ thể hiện ở việc các nước cùng trao đổi, thảo luận, thống nhất các giải pháp, chương trình hành động phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, cơ sở hạ tầng, mà còn là cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ giữa các quốc gia thành viên và vùng lãnh thổ và các đối tác phát triển quan trọng.

Sau hội nghị này, đồng chí Trương Hòa Bình cho biết, sẽ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những giải pháp đồng bộ, toàn diện và mang tính chiến lược trong giai đoạn tiếp theo về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, cơ sở hạ tầng được đề cập tại hội nghị. Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ đồng hành với các quốc gia trong khu vực nâng cao hiệu quả đầu tư, kịp thời phối hợp, phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng, hối lộ.

Trước lễ bế mạc, Thanh tra Chính phủ, ADB và OECD đã tổ chức phiên họp cấp cao về định hướng công tác phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Việt Nam, giai đoạn 2012-2014 chứng kiến sự bùng nổ các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực giao thông. Quá trình thanh tra tại một số địa phương có số lượng dự án PPP và quy mô dự án PPP lớn nhất cả nước phơi bày thực trạng, không ít địa phương không thực hiện công bố danh mục dự án theo quy định. Thậm chí, có dự án chưa được phê duyệt, chưa xác định được hiệu quả đầu tư và tính khả thi nhưng đã được ứng trước tiền ngân sách để thực hiện...

Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất, việc phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng đòi hỏi sự tham gia chủ động và quyết liệt của toàn xã hội. Để tăng cường tính liêm chính trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững ở khu vực, cần quan tâm bổ sung chế tài kiểm tra, giám sát quy trình triển khai dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội nghị Khu vực lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.