Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viện Huyết học - Truyền máu trung ương khai trương Trung tâm Tế bào gốc

Đức Trung| 07/05/2012 06:10

(HNM) - Trung tâm Tế bào gốc thuộc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa được khai trương, chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ tuyển chọn, thu nhận, xử lý, lưu trữ, bảo quản tế bào gốc; thực hiện nghiên cứu khoa học về tế bào gốc; cung cấp nguồn tế bào gốc phục vụ điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân bị bệnh về máu tại Viện, các cơ sở y tế trên toàn quốc và cả nước ngoài.


PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết, hiện tại, việc ghép tế bào gốc tạo máu đã được thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các nước đều tiến hành theo phương pháp có thực hiện diệt tủy triệt để ở người nhận tế bào gốc, từ đó tạo môi trường cho tế bào gốc làm tổ và phát triển. Phương pháp mà Viện đang thực hiện là diệt tủy tối thiểu, sau đó ghép tế bào gốc, rồi tế bào gốc này sẽ phát triển theo chế độ miễn dịch. Đáng lưu ý, chi phí cho một trường hợp ghép tế bào gốc tại Việt Nam chỉ bằng 30% đến 50% chi phí tại các nước khác trên thế giới (khoảng từ 150 triệu đến 350 triệu đồng/ca).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện Huyết học - Truyền máu trung ương khai trương Trung tâm Tế bào gốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.