Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những bức ảnh dễ thương về "Em bé và những chú chó lớn"

Theo Phương Chi/VOV.VN| 18/12/2016 11:37


Dường như giữa trẻ em và thú cưng luôn có một sợi dây gắn kết đặc biệt. (ảnh: Andy Seliverstoff/Bored Panda).

Thú cưng có thể là người bạn cùng chơi đùa vui vẻ. (ảnh: Andy Seliverstoff/Bored Panda).

Thú cưng cũng có thể là "vệ sĩ" trung thành. (ảnh: Andy Seliverstoff/Bored Panda).

Thậm chí, có những lúc, thú cưng chính là người bạn "tâm tình" tuyệt vời nhất của trẻ em. (ảnh: Andy Seliverstoff/Bored Panda).

Theo nghiên cứu của Đại học Cambridge, Anh, trẻ em dễ tâm sự với thú cưng hơn với người thân bởi thú cưng không phán xét và soi mói. (ảnh: Andy Seliverstoff/Bored Panda).

Theo nghiên cứu của Đại học Cambridge, Anh, trẻ em dễ tâm sự với thú cưng hơn với người thân bởi thú cưng không phán xét và soi mói. (ảnh: Andy Seliverstoff/Bored Panda).

Trong mối quan hệ với thú cưng, các em sẽ phát triển những phẩm chất như giúp đỡ, chia sẻ và hợp tác. (ảnh: Andy Seliverstoff/Bored Panda).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những bức ảnh dễ thương về "Em bé và những chú chó lớn"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.