Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có mưa, Hà Nội đêm và sáng trời lạnh

Theo Diệu Thúy TTXVN| 12/10/2018 20:59

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 12-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, một số nơi có lượng mưa lớn...


Dự báo, đêm 12-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Thời tiết các khu vực đêm 12-10 và ngày 13-10:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20- 23 độ C; cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C; cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21- 24 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 29- 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc nên hầu hết các vùng biển từ Bình Định - Ninh Thuận, Bình Thuận - Cà Mau, Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4.

Ở vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có mưa, Hà Nội đêm và sáng trời lạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.