Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Nhật Tân thu bạc triệu mỗi ngày từ cúc họa mi đầu mùa

Quang Thái| 15/11/2018 20:56

(HNMO) - Thu hoạch đến đâu, bán hết đến đó, người dân phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) phấn khởi khi cúc họa mi được giá.


Những ngày giữa tháng 11, người dân phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại bắt tay vào công việc thu hoạch cúc họa mi.


Cúc họa mi thường được người dân phường Nhật Tân trồng theo 2 phương thức là xen canh giữa các gốc đào và trồng luống riêng để tiện chăm sóc.


Để cúc họa mi ra hoa đúng vụ, người dân bắt đầu ươm mầm từ tháng Tư âm lịch và sau khoảng 6 tháng hoa sẽ nở.


Chị Nguyễn Thị Sơn (chủ vườn cúc họa mi) cho hay: “Do thời tiết không thuận lợi nên năm nay hoa nở muộn hơn năm ngoái. Bởi vậy, giá hoa bị đẩy lên cao hơn nhiều so với năm ngoái”. Theo chị Sơn, mặc dù giá cao, nhưng người buôn hoa phải đặt trước mới có hoa để nhập.


Giá hoa đầu vụ bán tại vườn dao động từ 80 đến 120 nghìn đồng/bó, tùy theo độ đẹp của hoa.

Trung bình mỗi ngày, các chủ vườn cúc họa mi thu về từ 3 đến 7 triệu đồng.

Mỗi sào cúc họa mi, chủ vườn thu về khoảng 100 triệu đồng.



Khoảng 1 tuần nữa, cúc họa mi sẽ nở rộ và người dân phường Nhật Tân bắt đầu vào chính vụ thu hoạch.


Cúc họa mi từ lâu đã trở thành một biểu tượng của tiết trời Hà Nội khi bắt đầu chuyển lạnh. Từ các vườn hoa tại Nhật Tân, Tây Tựu… những bông cúc họa mi xinh xắn, mộc mạc lại theo người bán hoa tràn về khắp ngõ, phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Nhật Tân thu bạc triệu mỗi ngày từ cúc họa mi đầu mùa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.