Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cấp cứu một phụ nữ nghi bị cướp xông vào nhà trong đêm đâm trọng thương

Theo Đan Phương/Báo Tin tức| 14/12/2018 10:57

Chị N.T.A (35 tuổi, Long An) được cho rằng bị cướp tấn công tại nhà trong đêm. Chị A bị đâm thấu ngực gây thủng tim, thủng cơ hoành, thủng gan và mạch máu trên gan gây sốc mất máu nặng.

Theo bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, sự việc diễn ra vào đêm 10-12 và rất may chị A được đưa cấp cứu kịp thời, nếu không tính mạng có thể bị đe dọa do vết thương đâm sắc nhọn ở ngay giữa mũi ức và ở ngực trái. Khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, chị A đang rơi vào trạng thái lơ mơ, da và niêm mạc trắng nhợt, mạch li ti khó bắt, huyết áp không đo được.

Qua chụp CT các bác sĩ xác định chị A có khả năng thủng tim rất cao, có thể kèm tổn thương ở ổ bụng.


Các bác sĩ bệnh viện xác định, vết thương sâu và khả năng thủng tim, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ cấp cứu. Qua quá trình mổ cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện tim bệnh nhân bị chèn ép cấp do tràn máu màng tim lượng nhiều, vết thương tim thủng thất phải dài khoảng 2,5cm, một nhánh bờ phải của động mạch vành bị cắt đứt, cơ hoành thủng dài 3cm, thùy 1 của gan cũng bị thủng...

Sau khi cấp cứu, chị A được hồi sức tích cực. Tuy nhiên, bệnh nhân xuất hiện rối loạn đông máu nặng và suy chức năng gan ngay sau mổ. Hiện nay, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực tại Hồi sức Tim mạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp cứu một phụ nữ nghi bị cướp xông vào nhà trong đêm đâm trọng thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.