Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong ngày rét đậm

Quang Thái| 14/12/2018 18:31

(HNMO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội về đêm ở ngưỡng 12 độ C, khiến nhiều lao động tự do phải đốt lửa để sưởi ấm.

ài trời phải đốt lửa để sưởi ấm.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 16-18 độ C.


Vào đêm 13-12 tại các tuyến phố như: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Hào Nam…nhiều người lao động phải đốt lửa để sưởi ấm.

Trời rét đậm, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân.


Anh Nguyễn Duy Phương (lao động tự do trên địa bàn quận Đống Đa) chia sẻ: “Trời rét khiến công việc thường ngày của tôi gặp nhiều khó khăn. Đêm rét quá, tôi phải nhặt củi đốt để sưởi ấm”.

Nhóm thanh niên đốt lửa sưởi ấm trên đường Đê La Thành.

Những quán nước ven đường hút khác bởi những đống lửa.

Nhiều người ngồi co ro ở một góc phố trong đêm rét.

Người tham gia giao thông phải bịt kín để chống lại cái lạnh thấu xương.

Những tài xế xe ôm tại khu vực hồ Thiền Quang….

...và công nhân vệ sinh môi trường trên đường Nguyễn Xiển đốt lửa sưởi ấm vào buổi sớm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong ngày rét đậm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.