Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ môi trường sống sạch đẹp

Hiền Phương| 29/12/2018 07:42

(HNM) - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) đã chung sức thực hiện thành công 25 mô hình, phần việc cụ thể, góp phần tạo cảnh quan, môi trường các khu dân cư của xã xanh - sạch - đẹp.

Lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục tại khu vực ao làng thôn Ngọc Động.


Trước đây, nước ao thôn Ngọc Động (xã Đa Tốn), rộng 1.500m2 luôn có màu đen và bốc mùi hôi bởi rác thải. Trên bờ, cây dại mọc kín lối đi, chợ tạm họp mỗi ngày ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng này, tháng 4-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Tốn đã thống nhất với chi ủy và Ban Công tác mặt trận thôn Ngọc Động cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh xung quanh ao bằng nguồn xã hội hóa.

Chủ trương hợp lòng dân nên Ban Công tác mặt trận thôn Ngọc Động đã huy động được hơn 50 người, 6 xe ô tô, máy bơm nước, máy xúc… nạo vét bùn, thu gom rác thải trong ao. Sau đó, thôn lắp 3 đài phun nước kết hợp với đèn màu để làm sạch nước ao và tạo cảnh quan. Lãnh đạo thôn còn vận động xã hội hóa làm đường bê tông quanh ao, xây bồn và trồng 8 cây hoa ban, 30 cây hoàng yến, 4 cây lộc vừng... đồng thời lắp đặt dụng cụ thể thao, bàn, ghế đá phục vụ nhân dân. Kinh phí để làm các phần việc trên được nhân dân đóng góp 100% với số tiền, hiện vật lên đến 120 triệu đồng và trên 200 ngày công lao động.

Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Động Lê Dũng cho biết: “Nhân dân thôn rất phấn khởi khi môi trường sống được cải thiện. Chi bộ, Ban Công tác mặt trận sẽ tiếp tục vận động nhân dân duy trì phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm đều đặn để giữ gìn cảnh quan môi trường sống luôn sạch đẹp”.

Không riêng thôn Ngọc Động, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân thôn Lê Xá (xã Đa Tốn) đã cùng nhau dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ đó, 100% đường làng được bê tông hóa và rãnh thoát nước có nắp đậy, không còn hiện tượng đổ rác thải ra đường.

Tại thôn Khoan Tế, Ban Công tác mặt trận đã chủ trì thực hiện đoạn đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - nở hoa”. Nhờ vậy, con đường chính của thôn có chiều dài 300m được nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng, 350 ngày công lao động để kè đường, đổ bổ sung 80m3 đất màu, trồng gần 80 cây các loại dọc hai bên đường... Nhân dân trong thôn đang đề nghị chính quyền địa phương đặt tên đường là “đại đoàn kết”.

Xã Đa Tốn có được bước chuyển mình đáng kể trên là nhờ sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Tốn Nguyễn Văn Đà cho biết: “Được lãnh đạo xã giao nhiệm vụ chủ trì và thống nhất phối hợp chung trong thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng với các thôn, ban, ngành, đoàn thể đã chọn mô hình điểm để thực hiện.

Đoàn thanh niên xã xây dựng mô hình “Đoạn đường bích họa, nở hoa” tại khu vực cổng Trường Tiểu học Đa Tốn. Hội Liên hiệp phụ nữ xã xây dựng mô hình “Đoạn đường nở hoa” khu vực cổng Trường THCS Đa Tốn. Hội Cựu chiến binh xã đảm nhận xây dựng tuyến đường Trâu Quỳ - Đa Tốn (đoạn qua thôn Đào Xuyên) là “Tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu”, tổ chức 4 buổi ra quân bóc, xóa hơn 100 bảng, biển quảng cáo, rao vặt; vận động 100% hộ dân dọc hai bên đường góp 16,8 triệu đồng làm 112 giá treo cờ Tổ quốc; xây bồn, trồng 126 gốc hoa hai bên đường…

Sau khi hoàn thành các mô hình điểm, xã đều giao cho thôn tiếp quản, duy trì, phát huy hiệu quả sử dụng.

Với cách làm hướng về dân, hợp lòng dân và phát huy tinh thần “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Đa Tốn đã thu được nhiều thành công. Thời gian tới, xã Đa Tốn sẽ tiếp tục chọn những phần việc, công trình mới để triển khai nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ môi trường sống sạch đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.