Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 73,5 tuổi

Xuân Lộc| 22/01/2019 07:56

(HNM) - Theo báo cáo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, dân số Việt Nam năm 2018 ước đạt 94,67 triệu người; tiếp tục đạt mức sinh thay thế.


Ảnh minh họa.


Năm 2018, các hoạt động về truyền thông, giáo dục, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh… được triển khai tương đối đồng bộ, hiệu quả. Tuy nhiên, tuổi thọ trung bình hiện ở mức 73,5 (nam là 70,9 tuổi và nữ là 76,2 tuổi), không tăng so với năm 2017.

Mục tiêu mà ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đặt ra trong năm 2019 là tiếp tục duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phấn đấu tăng tuổi thọ trung bình lên 73,6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 73,5 tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.