Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuối xanh giá tăng vọt vẫn hút khách ngày cận Tết

Thanh Hương| 02/02/2019 11:24

(HNMO) - Ngày Tết đã cận kề, tại một số khu chợ như Nghĩa Tân,  8-3, Mai Động…, những mặt hàng phục vụ mâm ngũ quả được bày bán nhiều.

Tại nhiều khu chợ, chuối xanh được bày bán.


Trên mâm ngũ quả ngày Tết của mỗi gia đình tại miền Bắc không thể thiếu nải chuối xanh. Vì thế mà những ngày cận Tết, mặt hàng này có sức cầu rất lớn. Đây cũng là lý do khiến chuối xanh tăng giá mạnh.

Vào ngày thường, chuối xanh được bán phổ biến 20.000-35.000 đồng/nải tùy số quả. Tuy nhiên, đến thời điểm này giá đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Chị Hồng Thanh (ở Hưng Yên), hằng ngày chở chuối từ Hưng Yên sang gần chợ Mai Động (quận Hoàng Mai) bán, cho biết, từ sau ngày cúng ông Công ông Táo, mặt hàng chuối đã tăng giá, đặc biệt, những ngày gần đây giá tăng mạnh nhưng khách mua vẫn rất đông. Trong vài ngày qua, mỗi ngày chị bán cả trăm nải chuối xanh.

Giá mỗi nải chuối xanh bày mâm ngũ quả được bán phổ biến 60.000-150.000 đồng nếu là nải quả chẵn, nải quả lẻ lên đến gần nửa triệu đồng.


Những nải chuối quả xanh, đều nhau, đẹp, có nhiều râu luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, những nải chuối đảm bảo những yếu tố trên nhưng có số quả lẻ 15-17-19-21… được nhiều người kỹ tính tìm đến.

Theo khảo sát, những nải chuối đẹp, có nhiều râu, quả chẵn được bán phổ biến 60.000-150.000 đồng/nải tùy số quả. Những nải chuối có số quả lẻ đắt hơn nhiều, ở mức 200.000-450.000 đồng/nải.

Sở dĩ nải chuối có số lẻ được “hét” với giá cao như vậy bởi tâm lý nhiều người thích số lẻ. Bên cạnh đó, nải chuối có số quả lẻ không nhiều, mỗi buồng chuối chỉ có một vài nải, thậm chí có buồng chỉ toàn nải chẵn.

Chị Nguyễn Thị Minh (ở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy), đi sắm mâm ngũ quả cho biết, mỗi khi mua chuối về thắp hương gia đình chị đều mua nải có số quả lẻ, đặc biệt chuối để bày mâm ngũ quả được chị lựa chọn rất kỹ. Những năm gần đây, chị thường mua chuối bày mâm ngũ quả của người bán quen. “Trước Tết một tháng, tôi gọi điện đặt hàng để nhờ họ “nhắm” cho nải ưng ý. Hôm qua, tôi đã mua được một nải 29 quả, giá 450.000 đồng”, chị Minh nói.

Cùng với chuối, bưởi là mặt hàng được bày bán nhiều. Bưởi được lựa chọn thường là quả có dáng đẹp, màu sáng, và tất nhiên phải vẫn còn cuống, lá. Giá bán phổ biến là 35.000-50.000 đồng/quả, không biến động nhiều so với năm trước.

Mặt hàng bưởi để bày mâm ngũ quả cũng được bày bán nhiều.


Các loại quả khác để bày mâm ngũ quả như quất, trứng gà cũng được nhiều người mua vào dịp này. Giá bán ở mức 10.000-15.000 đồng/chục quất; 5.000 đồng/quả trứng gà.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tìm mua phật thủ. Phật thủ có hình thù như bàn tay phật, ruột xốp đặc, vỏ màu xanh hoặc vàng, thuộc họ cam quýt.

Phật thủ loại đẹp, quả to có giá lên đến 200.000 đồng mỗi quả.


Theo kinh nghiệm, quả phật thủ được coi là đẹp khi tay dài, mập, có nhiều ngón đều. Ngoài ra, quả phải già, trơn mượt, màu hơi mơ vàng. Giá loại quả này đang được bán phổ biến ở mức 40.000-250.000 đồng/quả tùy loại.


Hoa quả khác cũng tăng giá mạnh trong những ngày này.


Bên cạnh các loại quả bày mâm ngũ quả, nhiều loại quả khác cũng tăng giá mạnh. Chẳng hạn, cam canh loại ngon ngày thường là 50.000-55.000 đồng thì nay đã là 70.000 đồng/kg; thanh long tăng mạnh lên 80.000-90.000 đồng/kg; dưa hấu được bán phổ biến 25.000-30.000 đồng/kg thay cho mức 20.000-22.000 đồng/kg vào ngày thường. Đặc biệt, na tăng giá gấp đôi, lên tới 150.000 đồng/kg. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuối xanh giá tăng vọt vẫn hút khách ngày cận Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.