Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: 19 quận, huyện, thị xã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nhóm PV Ban NN&PTNT| 12/02/2019 12:37

(HNMO) - Ngày 12-2, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019.


Tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo dự.

Các đại biểu tham gia trồng cây ven tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm).


Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, huyện Gia Lâm phát động các xã, thị trấn, trường học tập trung trồng cây xanh bóng mát tại những nơi công cộng như: Trụ sở UBND xã, thị trấn, khu di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm quy hoạch trồng cây trong khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học, sân vận động, trạm y tế, hành lang giao thông thôn, xóm, tổ dân cư... Huyện cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn, trường học, mỗi đơn vị trồng ít nhất từ 50 đến 700 cây xanh.

Toàn huyện phấn đấu từ nay đến 28-2 trồng xong 4.500 cây bóng mát các loại, gồm: Sấu, phượng, xà cừ, nhãn, trò chỉ, sao đen, lộc vừng…

Tại lễ phát động Tết trồng cây của huyện Gia Lâm, đã có 70 cây bóng mát được trồng ven tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng.

* Nhân dịp này, huyện Gia Lâm cùng các địa phương, đơn vị chức năng tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng giai đoạn 1.

Tuyến đường có chiều dài 1.950m, rộng 40m, nằm trên địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã Yên Viên, Đình Xuyên, Dương Hà, với tổng mức đầu tư xây dựng 360,3 tỷ đồng. Đây là tuyến đường đầu tiên nằm trong 15 tuyến trục chính được xây dựng giai đoạn 2016-2020 nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung trên địa bàn huyện Gia Lâm. Tuyến đường được xây dựng hiện đại, phù hợp với tổng thể kiến trúc, cảnh quan khu vực, có vai trò tăng cường năng lực giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc huyện.

Lễ cắt băng thông xe kỹ thuật tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm). Ảnh: Trần Lê


Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo ghi nhận những kinh nghiệm, cách làm, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của huyện, để Gia Lâm sớm đạt chuẩn nông thôn mới và hướng tới xây dựng huyện trở thành quận.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị, huyện cần thực hiện có hiệu quả khâu đột phá phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, bảo vệ môi trường. Việc thông xe kỹ thuật tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đồng là tiền đề để 14 dự án đường còn lại tiếp tục được huyện triển khai đồng bộ, đạt các tiêu chí xanh - sạch - đẹp, duy trì công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông…

* Tại Trường THCS Võng Xuyên B, huyện Phúc Thọ đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tại đây, cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện đã trồng 24 cây xanh. Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Phùng Anh Tuấn, năm 2019, toàn huyện phấn đấu trồng 30.000 cây xanh trở lên, trong đó có hơn 2.000 cây bóng mát, cây cảnh và khoảng 28.000 cây ăn quả. Trong hai ngày 11 và 12-2, toàn huyện đã trồng mới được gần 1.000 cây xanh các loại.

UBND huyện Phúc Thọ yêu cầu các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn bố trí khu vực trồng và chọn cây trồng phù hợp. Tùy khả năng và địa bàn, mỗi xã, thị trấn chuẩn bị từ 5 đến 10 cây sưa, sao đen, bằng lăng, phượng vĩ, vàng anh... để trồng tại lễ phát động. Sau lễ phát động, các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị... tiếp tục triển khai vận động nhân dân hưởng ứng Tết trồng cây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn, bảo đảm trồng cây nào sống cây ấy...

* Tại Trạm bơm tiêu Săn (xã Phú Kim), huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tại lễ phát động, 105 cây sao đen đã được trồng trong khuôn viên trạm. 

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, trong tháng 2-2019, toàn huyện phấn đấu trồng hơn 10.000 cây đô thị, cây xanh bóng mát các loại.

* Theo báo cáo nhanh của Sở NN&PTNT Hà Nội, tính đến hết ngày 12-2, toàn thành phố đã có 19 quận, huyện, thị xã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Tổng cộng số lượng cây xanh được trồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 đến nay là 35.900 cây xanh các loại, đạt 15,03% kế hoạch đề ra. Các quận, huyện, thị xã còn lại sẽ tiếp tục tổ chức lễ phát động Tết trồng cây trong những ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 19 quận, huyện, thị xã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.