Theo dõi Báo Hànộimới trên

400.000 người bị chó, mèo cắn trong năm 2018

Theo H.V/Báo Tin tức| 15/02/2019 17:39

Năm 2018, trên 400.000 người phải điều trị dự phòng do chó, mèo cắn. Bệnh dại do bị chó, mèo cắn cũng đã làm 86 người tử vong (tăng 12 trường hợp so với năm 2017).


Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), năm 2018 bệnh dại trên chó đã xảy ra 4 ổ dịch tại 3 tỉnh là Lào Cai (1), Bắc Kạn (1) và Cà Mau (2).

Với bệnh dại trên người, năm 2018, tổng số người phải điều trị dự phòng do chó, mèo cắn là trên 400.000 người (giảm khoảng 100.000 người so với năm 2017). Bệnh dại đã xảy ra tại 26 tỉnh, thành phố, làm 86 người tử vong (tăng 12 trường hợp so với năm 2017).

Nhân viên thú y tiêm phòng dại cho chó. Ảnh: TTXVN


Theo Cục Thú y, nguy cơ bệnh dại xuất hiện trong thời gian tới là rất cao, do công tác quản lý đàn chó nuôi của nhiều địa phương chưa được thực hiện tốt.

Cụ thể, 18/63 tỉnh chưa thống kê, không có báo cáo về số hộ nuôi chó, tổng đàn chó để thực hiện công tác tiêm phòng.

Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó đạt rất thấp (các địa phương chỉ dự kiến số lượng chó được tiêm phòng theo kế hoạch, không theo thực tế số chó thuộc diện tiêm) và công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh dại chưa tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
400.000 người bị chó, mèo cắn trong năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.