Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau Tết, lượng máu điều trị bị thiếu hụt trầm trọng

Xuân Lộc| 19/02/2019 06:59

(HNM) - Ngày 18-2, theo tin từ Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, sau Tết, lượng máu điều trị bị thiếu hụt trầm trọng...


Riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu gần 700 đơn vị mỗi ngày. Tuy nhiên, tính đến ngày 17-2, lượng máu dự trữ của viện chỉ còn hơn 2.700 đơn vị máu, đủ cung cấp trong 2-3 ngày tới.

Để kịp thời khắc phục tình trạng khan hiếm máu trầm trọng ngay sau Tết Nguyên đán, 12 điểm hiến máu với dự kiến 1.500 đơn vị máu đang được Hội Thanh niên vận động hiến máu TP Hà Nội tổ chức. Từ ngày 22 đến 24-2, lễ hội Xuân hồng lần thứ XII - năm 2019 sẽ diễn ra với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.

Dự kiến, lễ hội năm nay sẽ thu hút 12.000 người, tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu. Người hiến máu sẽ có cơ hội nhận quà tặng là gói xét nghiệm máu để biết thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau Tết, lượng máu điều trị bị thiếu hụt trầm trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.