Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh viện K mở cơ sở mới tại trung tâm Hà Nội

T.Hương| 08/05/2019 13:31

(HNMO) - Sáng 8-5, Bệnh viện K cơ sở 9A-9B Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được đưa vào hoạt động.

Cơ sở này được đặt tại tòa nhà 12 tầng với khu khám bệnh (8 phòng chuyên khoa ung bướu như: Vú, phụ khoa, đầu mặt cổ, phòng khám tổng hợp tầm soát phát hiện sớm ung thư) và khu điều trị. Các bác sĩ tại đây có thể khám cho khoảng 400 lượt bệnh nhân mỗi ngày.

Nơi đón tiếp bệnh nhân tại cơ sở mới khai trương của Bệnh viện K.


Theo GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, Bệnh viện K cơ sở 9A-9B Phan Chu Trinh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám và điều trị các bệnh ung bướu, khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh ung bướu cho người dân trong nước và quốc tế trong bối cảnh ung thư đang là vấn đề lớn của xã hội.

Theo thống kê, trên toàn thế giới có khoảng 14,1 triệu ca ung thư mới mắc hằng năm và có khoảng 8,2 triệu người tử vong mỗi năm vì căn bệnh này; trong đó có tới 2/3 là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, có gần 165.000 ca ung thư mới mắc, gần 115.000 trường hợp tử vong và hơn 300.000 người bệnh đang phải chiến đấu với ung thư.

Hiện, Bệnh viện K có 4 cơ sở, với tổng số 2.400 giường bệnh; 76 viện, trung tâm, khoa, phòng, bộ phận trực thuộc với hơn 1.500 cán bộ, trong đó có 15 giáo sư và phó giáo sư, 42 tiến sĩ, 209 bác sĩ chuyên khoa II và thạc sĩ, 109 bác sĩ đang hoạt động tại các cơ sở.

Năm 2018, Bệnh viện K đã tổ chức khám bệnh cho hơn 417.000 lượt người dân, 22.000 ca phẫu thuật, 24.000 lượt bệnh nhân hóa trị và hơn 13.000 lượt bệnh nhân xạ trị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện K mở cơ sở mới tại trung tâm Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.