Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trẻ em Hà Nội tắm giải nhiệt ngày nắng nóng dưới hồ nghìn năm tuổi

Quang Thái| 18/05/2019 08:58

(HNMO) - Nắng nóng, người dân xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại đưa con em mình ra hồ Long Trì (khu vực trước cửa chùa Thầy) để tắm giải nhiệt.

Hồ Long Trì có từ thời nhà Lý. Trước đây, hồ được trồng sen nhưng sau này không trồng nữa và được cải tạo lại.

Hệ thống nước thải sinh hoạt của các gia đình quanh hồ được chuyển hướng thải ra nơi khác để giữ sạch nguồn nước trong hồ.

Ngày nắng nóng, hồ Long Trì thu hút nhiều con em địa phương tới tắm giải nhiệt.

Em Nguyễn Viết Tài (xã Sài Sơn) chia sẻ: “Em rất thích mỗi khi ra đây tắm mát. Ở đây, em được thỏa sức vui đùa cùng các bạn bởi không gian rộng”.

“Nước khá sạch và hồ không quá sâu nên rất thích hợp cho việc bơi lội, vui đùa của chúng em”, Tài chia sẻ thêm.

Một em nhỏ thích thú khi được bố dạy bơi dưới hồ Long Trì.

Những trẻ chưa biết bơi được bố mẹ trang bị cho áo phao để tránh bị đuối nước.

Anh Ngô Trường Thắng (xã Sài Sơn) cho biết: “Nắng nóng, tôi đưa con ra đây tập bơi và giải nhiệt. Trước khi xuống nước, tôi dạy cháu cách khởi động để tránh bị chuột rút và các động tác bơi cơ bản”.

Các phụ huynh có con chưa biết bơi, luôn túc trực trên bờ theo dõi để kịp thời hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trẻ em Hà Nội tắm giải nhiệt ngày nắng nóng dưới hồ nghìn năm tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.