Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động vui chơi hè cho trẻ

Nhóm phóng viên| 03/06/2019 11:57

(HNM) - Dịp hè năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Đây là những hoạt động bổ ích, giúp các em trang bị kỹ năng thực hành xã hội, rèn luyện thân thể, giao lưu - kết bạn...

Mùa hè này, các em thiếu nhi ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ra vùng ngoại ô cùng gia đình để tung tăng thả diều, những bạn lớn hơn chơi máy bay mô hình. Có một số cha mẹ đã thuê các khu đất nhỏ ở huyện Hóc Môn để các con trải nghiệm trồng rau... Bên cạnh đó, trong khu vực nội đô cũng có nhiều nơi đáng trải nghiệm.

Đoàn viên, thanh niên quận Phú Nhuận tổ chức vui chơi hè cho thiếu nhi trên địa bàn ngày 1-6-2019. Ảnh: Thanh Trí


Ngay tại trung tâm thành phố, Thảo Cầm Viên (quận 1) đã tổ chức nhiều khu vui chơi hấp dẫn như: Vườn Hồng Lạc, công viên nước mini, Zoo Coffee... Ngoài ra, Thảo Cầm Viên còn tổ chức các chương trình ca múa nhạc, xiếc voi, chụp hình với động vật… hứa hẹn là điểm đến ấn tượng cho các trẻ nhỏ.

Anh Lê Mạnh Tùng (ngụ tại quận Tân Bình) cho biết, từ 9h sáng 1-6 anh đã chở hai con gái nhỏ đến Thảo Cầm Viên, lượng người đến đây rất đông. Để chủ động, anh mua đồ ăn thức uống vào công viên cắm trại và cho các con chơi các trò chơi.

Đến với Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 1), các bạn nhỏ sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với hai phân khu Đầm Sen nước và Đầm Sen khô. Sau khi chơi vận động ở Đầm Sen khô, các em sang Đầm Sen nước tận hưởng cảm giác sảng khoái dưới làn nước mát lạnh cùng với nhiều trò chơi thú vị.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Dư Hữu Danh, Giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết, trong tháng 6 và 7, công viên sẽ miễn phí vé vào cổng hoặc giảm 50% giá loại vé trọn gói dành cho tất cả thiếu nhi và du khách có ngày sinh nhật trong các tháng này. Học sinh có giấy khen học sinh giỏi và giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập năm học 2018-2019 khi đến vui chơi tại Công viên văn hóa Đầm Sen cũng nhận được ưu đãi như trên...

Cùng với việc đến các điểm vui chơi giải trí, trẻ em có thể tham gia vào các hoạt động hè được tổ chức tại các quận, huyện, xã, phường... Đơn cử, mở đầu cho chuỗi các hoạt động của mùa hè năm nay, Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè 15 phường thuộc quận Phú Nhuận cũng đã tổ chức nhiều sân chơi vui tươi, sôi nổi như trò chơi vận động, trò chơi dân gian, biểu diễn xiếc, ảo thuật, các tiết mục văn nghệ đặc sắc...

Minh Khôi, học sinh lớp 7 vừa tròn 1 năm theo bố mẹ chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, đang ở phường 8, quận Phú Nhuận, rất vui khi cùng các bạn say sưa chơi trò “nhảy bao bố” trong buổi sinh hoạt hè đầu tiên tại cụm dân cư sáng 1-6...

Từ giữa tháng 5-2019, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, nhà trường... tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi dịp hè 2019 với chủ đề “Thành phố của em - Thành phố màu xanh”, diễn ra từ ngày 1-6 đến 4-8.

Nội dung các hoạt động gồm: Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi như Hội trại du khảo “Bút sáng miền Tây”, “Ngày hội thiếu nhi vui đọc sách”, “Ngày hội gia đình”…; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thiếu nhi như Ngày hội vì sức khỏe trẻ em toàn thành, Trại hè Thanh Đa, Liên hoan văn nghệ...

Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, là con em công nhân lao động, thiếu nhi tại các huyện ngoại thành; tổ chức các hoạt động tình nguyện và phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phụ trách thiếu nhi trong hè...

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu bảo đảm ít nhất 65% thiếu nhi trên địa bàn được tham gia hoạt động hè; 100% trường tiểu học và trung học cơ sở mở cửa cho thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt hè; 100% quận, huyện tổ chức trại hè cho thiếu nhi...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động vui chơi hè cho trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.