Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gấp rút hoàn thành nâng cấp tuyến đê sông Bùi

Kim Nhuệ| 16/09/2019 07:58

(HNM) - Để bảo đảm ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng trũng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, trước mắt thành phố tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các tuyến đê sông Bùi.

Công nhân gấp rút thi công các công trình bảo đảm an toàn đê điều. Ảnh: QT.

Bắt nguồn từ huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), sông Bùi chảy qua địa phận thành phố Hà Nội, chia huyện Chương Mỹ thành 2 vùng là tả sông Bùi và hữu sông Bùi. Vùng tả Bùi có tổng diện tích khoảng 28.000ha, dân số 596.000 người. Đây là vùng kinh tế - xã hội phát triển, dân số đông nhất huyện Chương Mỹ, được bảo vệ bởi tuyến đê cấp IV tả Bùi. Tuyến đê này dài gần 15km, bắt đầu từ cầu Bến Cốc, thuộc địa phận xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) đến cầu Ba Thá, đoạn xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức). Vùng hữu Bùi có tổng diện tích khoảng 6.500ha, dân số khoảng 75.000 người. Vùng này được bảo vệ bởi 16,5km đê hữu Bùi và các đê bối: Bùi 2, Thuần Lương…

Do biến đổi khí hậu nên trong hai năm 2017 và 2018, người dân huyện Chương Mỹ đã phải hứng chịu những trận mưa lớn, tổng lượng mưa có đợt cao gấp 2-3 lần trung bình nhiều năm. Mưa lớn trên lưu vực rộng khiến mực nước sông dâng cao, vượt năng lực chống lũ của tuyến đê hữu Bùi, uy hiếp an toàn tuyến đê tả Bùi. Trước tình trạng này, UBND thành phố Hà Nội quyết định đầu tư kinh phí khoảng 37 tỷ đồng xử lý cấp bách nâng cao trình chống lũ 1,3km đê tả Bùi, đoạn từ Trạm bơm Trung Hoàng đến hết tràn Thanh Bình. Đây là đoạn đê xung yếu, có nhiều vị trí đê nằm sát sông Bùi, chưa có kè gia cố mái đê, có cao trình chống lũ thấp, thường xuyên phải gia cố bằng bao tải cát chống tràn khi mực nước sông Bùi dâng cao…

Sau khi được Bộ NN&PTNT chấp thuận giải pháp kỹ thuật nâng cấp đoạn đê nêu trên, ngày 20-5-2019, Sở NN&PTNT Hà Nội ký hợp đồng với các nhà thầu thi công, hoàn thành công trình sau 120 ngày. Những ngày này trên tuyến đê tả Bùi thường xuyên có gần 100 công nhân và hàng chục phương tiện thi công ngày đêm để hoàn thành công trình theo kế hoạch. Hiện phần tường bê tông chắn lũ đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung tôn cao mặt đê, hoàn thiện tuyến kè… Ông Nguyễn Đức Tuấn, cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động đủ phương tiện và lực lượng thi công liên tục trong 2 ca, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 9 này”.

Ngắm nhìn tuyến đê vững chãi đang gấp rút hoàn thành, ông Nguyễn Văn Bộ, người dân xã Thanh Bình cho biết: "Những năm trước đây, cứ đến mùa mưa, nhân dân trong khu vực lại thấp thỏm. Từ khi được thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng đoạn đê này, chúng tôi yên tâm tăng gia sản xuất, chăn nuôi…".

Trao đổi về kế hoạch nâng cấp hơn 10km đê tả Bùi còn lại, ông Nguyễn Viết Xuân, Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ cho biết: Huyện đang trình thành phố chủ trương nâng cấp đê cấp IV tả Bùi lên thành tuyến đê cấp III… Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, huyện sẽ tập trung triển khai dự án, phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành nâng cấp tuyến đê tả Bùi. Ngoài ra, huyện Chương Mỹ đề xuất thành phố cho phép cải tạo, nâng cấp 22km đê hữu Đáy, đoạn từ thị trấn Chúc Sơn đến xã Hòa Chính, bảo đảm năng lực chống lũ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Dự kiến, tổng mức đầu tư hai dự án trên khoảng 490 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để giảm thiệt hại cho nhân dân các xã vùng hữu sông Bùi, như: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ… thành phố Hà Nội đã giao Sở NN&PTNT, UBND huyện Chương Mỹ xử lý cấp bách các tuyến đê bao Bùi 2, Thuần Lương, Hòa Bình, Mỹ Lương, Đồng Trối… Đến nay, các dự án này cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu chống lũ ở mức thiết kế.

“Trong quý III-2019, Sở NN& PTNT Hà Nội tiếp tục phối hợp với Viện Quy hoạch thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đánh giá tổng thể hiện trạng hạ tầng, xã hội, đặc điểm thủy văn lưu vực sông Bùi… Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT đề xuất thành phố các giải pháp hoàn thiện công trình phòng, chống úng ngập và chuyển đổi sinh kế cho vùng ảnh hưởng từ lũ rừng ngang…”, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút hoàn thành nâng cấp tuyến đê sông Bùi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.