Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc chặt hạ, đánh chuyển cây xanh bảo đảm đúng quy định

Lương Ninh Giang| 12/01/2019 07:23

(HNM) - Dự án mở rộng đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở nhằm góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Đánh chuyển cây xanh, xén dải phân cách để mở rộng mặt đường Láng. Ảnh: Nam Khánh


Dự án có tổng chiều dài khoảng 4km, hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương xén hè phía sông Tô Lịch để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5m, xây mới vỉa hè rộng 1,5m, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Để bạn đọc hiểu rõ những thông tin về việc chặt hạ, đánh chuyển cây xanh thuộc dự án này, phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội.

- Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 8-1 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông có đề cập tổng kinh phí chặt hạ và dịch chuyển 476 cây xanh khoảng 3,6 tỷ đồng. Tính bình quân chi phí chặt hạ, đánh chuyển mỗi cây là hơn 7 triệu đồng. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

- Công tác di chuyển cây xanh trong phạm vi chiếm dụng của công trình đã được Sở Xây dựng thẩm định, thống nhất báo cáo UBND TP Hà Nội phương án thực hiện, với tổng số là 476 cây xanh các loại, trong đó dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (cây chặt hạ là những cây sâu rỗng thân, sâu gốc, nghiêng, cong queo phát triển không bình thường, cây đã chết) và cây bụi, cây khóm...

Việc chặt hạ, di chuyển cây xanh trong phạm vi xén mở rộng mặt đường Láng đã được Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt có tổng kinh phí khoảng 3,6 tỷ đồng. Kinh phí của từng hạng mục công việc như sau: Kinh phí cắt cành, chặt hạ, đào gốc cây, vận chuyển về bãi tập kết 105 cây khoảng 563 triệu đồng; kinh phí cắt tỉa, đánh chuyển, vận chuyển, chăm sóc duy trì 371 cây là 1,535 tỷ đồng; kinh phí đánh, đào, chăm sóc 1.239 cây bụi, cây khóm với khoảng 1,522 tỷ đồng.

- Số cây bóng mát và cây bụi, cây khóm sau khi cắt tỉa, di chuyển được trồng ở đâu, thưa ông?


- Công tác chặt hạ, di chuyển cây xanh được Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép theo đúng quy định của thành phố. Quá trình chặt hạ, đánh chuyển được tổ công tác của Sở Xây dựng giám sát chặt chẽ theo đúng giấy phép được cấp. 40 cây bóng mát mới trồng (32 cây phượng, 8 cây sấu) được chuyển về vườn ươm do Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh tiếp nhận chăm sóc. Đối với số cây còn lại được chuyển về trồng cố định, chăm sóc tại ô đất trống thuộc nút giao Đại lộ Thăng Long với quốc lộ 70 thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.

- Hệ thống hạ tầng cây xanh tại đường Láng sau khi mở rộng đã được tính toán ra sao, thưa ông?

- Sau khi hoàn thành, tuyến đường Láng sẽ được thiết kế hệ thống cây xanh đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, tương tự như tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh… Dự kiến, đường Láng sẽ có khoảng 1.100 cây bóng mát tầng cao; tầng thấp được trải khoảng 17.000m2 thảm cỏ, thảm lá màu...

- Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc chặt hạ, đánh chuyển cây xanh bảo đảm đúng quy định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.