Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giao hệ thống biển chỉ dẫn, bộ nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề Hà Nội phục vụ du khách

Hoàng Lân| 21/01/2022 12:25

(HNMO) - Sáng 21-1, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao sản phẩm mẫu hệ thống biển chỉ dẫn và bộ nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề Hà Nội, hồ sơ thiết kế biển chỉ dẫn du lịch và quà tặng lưu niệm Hà Nội cho một số quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hà Đông, Gia Lâm.

Sở Du lịch Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt nam bàn giao sản phẩm mẫu hệ thống biển chỉ dẫn và bộ nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề Hà Nội cho các quận, huyện.

Bộ mẫu sản phẩm hệ thống biển chỉ dẫn và bộ nhận diện thương hiệu làng nghề Hà Nội do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chuyên gia Pháp tổ chức khảo sát hiện trạng, nghiên cứu thiết kế, tiến hành sản xuất trong 6 năm, đến nay đã hoàn thành và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 13-12-2021. 

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Hải Vân cho biết, hệ thống biển chỉ dẫn gồm: Cột chỉ dẫn thông tin, cột chỉ dẫn hướng dẫn du lịch, cột chỉ dẫn khu phố cổ, bản đồ phố cổ… 

“Các cột chỉ dẫn được làm bằng chất liệu bền vững. Du khách khi xem chỉ dẫn không chỉ biết được vị trí của mình đứng với nơi cần đến, mà còn có thể có những trải nghiệm trực tiếp khi tìm kiếm thông tin tại đây. Tại cột chỉ dẫn còn có mã quét QR, ánh sáng để có thể chỉ dẫn cho du khách vào ban đêm”, bà Nguyễn Hải Vân thông tin.

Về bộ nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề Hà Nội, bà Nguyễn Hải Vân cho biết, các đơn vị thực hiện đã hoàn thành bộ nhận diện chung về thương hiệu du lịch làng nghề Hà Nội và bộ nhận diện thương hiệu cho 2 làng nghề: Gốm sứ Bát Tràng (huyện gia Lâm) và lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông).

Mẫu cột thông tin ở phố cổ Hà Nội, có mã QR được làm bằng chất liệu sứ Bát Tràng.

Tại buổi lễ, Sở Du lịch Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã bàn giao toàn bộ mẫu hệ thống biển chỉ dẫn và bộ nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề Hà Nội cho một số quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hà Đông, Gia Lâm để các địa phương triển khai thực hiện vào thực tế.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đề nghị quận Hoàn Kiếm tổ chức lắp đặt thí điểm các mẫu biển chỉ dẫn du lịch tại một số điểm đến trên địa bàn quận. UBND quận Hà Đông, huyện Gia Lâm tổ chức triển khai, ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề lụa Vạn Phúc, làng nghề gốm sứ Bát Tràng và mẫu sản phẩm lưu niệm làng nghề vào thực tế.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo rà soát, thống kê các điểm đến trên địa bàn cần lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn du lịch, để từ đó, các địa phương xây dựng đề án, kế hoạch triển khai ứng dụng sản xuất và lắp đặt biển.

 Biển chỉ dẫn thông tin và Bản đồ khu phố cổ Hà Nội.

Ngoài ra, UBND các địa phương tổ chức ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá tại các sự kiện văn hóa - du lịch làng nghề cũng như việc sản xuất quà tặng lưu niệm du lịch làng nghề của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao hệ thống biển chỉ dẫn, bộ nhận diện thương hiệu du lịch làng nghề Hà Nội phục vụ du khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.