Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường “hút” khách du lịch đến bảo tàng

Trang Thu| 22/03/2012 06:55

(HNM) - Ngày 21-3, Tổng cục Du lịch phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu và tham gia tọa đàm về việc đưa bảo tàng vào tour du lịch phục vụ khách.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong đề án "Tăng cường gắn kết các bảo tàng với hoạt động du lịch" đã được Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phê duyệt, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành khai thác sản phẩm du lịch mới trên địa bàn Hà Nội.

Theo ý kiến của đại diện các doanh nghiệp lữ hành, để trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong hành trình tour thì bảo tàng cần phải đưa thêm vào không gian trưng bày nhiều hình ảnh, hoạt động sinh động hơn nữa để tạo sức hút và điểm nhấn văn hóa. Mặt khác, ngoài hai ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp đang sử dụng, đội ngũ thuyết minh viên của bảo tàng cần tăng cường thêm một số ngoại ngữ khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường “hút” khách du lịch đến bảo tàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.