Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2014, Du lịch Việt Nam sẽ đón 8 triệu lượt khách quốc tế

Tuyết Minh| 08/01/2014 17:27

(HNMO)- Sáng 8/1, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác 2014. Đến dự có Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh; Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường và nhiều đại diện các ban nghành liên quan.




Năm 2013, ngành Du lịch đã đón tiếp và phục vụ 7.572.352 lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 200 ngàn tỷ đồng với tỷ lệ tăng trưởng tương ứng so với năm 2012 là 10,6%, 7,7% và 25%. Trong năm 2013, đa số các thị trường khách tăng so với cùng kỳ năm 2012, cụ thể tăng nhiều nhất là thị trường khách Nga với 71,1%; tiếp đến là Trung Quốc tăng 33,5%; Thái Lan tăng 19,3%; Niu-Di-Lân tăng 16,3%; Indonesia tăng 15,7%; Bỉ tăng 14,1%; Malaysia tăng 13,5%.

Cũng trong năm 2013, ngành Du lịch có nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật như: Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013 với chủ đề “Văn minh sông Hồng” với chuỗi các sự kiện đa dạng phong phú, góp phần quảng bá điểm đến và khẳng định thế mạnh của du lịch đồng bằng sông Hồng.

Ngành Du lịch cũng đã phối hợp với Tổ chức Du lịch thế giới và tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững và thông qua Tuyên bố Ninh Bình về du lịch tâm kinh vì sự phát triển bền vững. Sự kiện này đã khẳng định vị thế và vai trò của Du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực, thế hiện quyền và nghĩa vụ của nước thành viên trong khuôn khổ hợp tác du lịch đa phương, đồng thời là cơ hội tốt để Việt Nam xúc tiến du lịch tại chỗ về tiềm năng phát triển du lịch văn hóa.

Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013.



Cũng trong năm 2013, ngành Du lịch đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Quy hoạch tổng thế phát triển Du lịch Việt Nam, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ, Quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030….Ban hành một số Chỉ thị, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Đây là những văn bản có tính chất chiến lược hướng tới mục tiêu phát triển du lịch có chiều sâu, chất lượng cao, hiệu quả, bền vững.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu năm 2014. Theo dự đoán đặc điểm tình hình năm 2014, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, phục hồi chậm. Vì vậy, ngành du lịch sẽ tiếp tục chuyển biến theo hướng tăng cường hợp tác cạnh tranh thông qua các Hiệp định thương mại tự do, việc hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, EU….sẽ tạo những thuận lợi và cơ hội phát triển mới cho ngành du lịch Việt Nam.

Mục tiêu đề ra trong năm 2014 của ngành Du lịch Việt Nam đó là đón 8 triệu lượt khách quốc tế (tăng 5,64% so với 2013), phục vụ 37,5% triệu lượt khách nội địa (tăng 7,14% so với 2013), tổng thu từ khách du lịch đạt 230 ngàn tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2013).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2014, Du lịch Việt Nam sẽ đón 8 triệu lượt khách quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.