Theo dõi Báo Hànộimới trên

10 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

Mai Chi| 29/01/2016 17:40

(HNMO) - Danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới do Tập đoàn nghiên cứu thị trường uy tín Euromonitor bình chọn quy tụ những cái tên vốn đã vô cùng nổi tiếng từ khắp các châu lục trên thế giới. 

10. Kuala Lumpur - Malaysia: Đây cũng là điểm đến du lịch được xếp hạng thứ 6 trong số các thành phố ở châu Á.

9. Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ: Thành phố này đã chào đón 11,87 triệu lượt khách quốc tế chỉ riêng trong năm 2014.

8. New York - Mỹ: Thành phố Nam Mỹ là điểm đến của khoảng 12,23 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

7. Thâm Quyến - Trung Quốc: Vào những năm 1980, đây mới chỉ là một thị trấn nhỏ của Trung Quốc rộng lớn. Đến nay, thành phố này đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu quốc gia.

6. Macao: Những chuỗi sòng bạc nổi tiếng đã biến nơi đây trở thành Las Vegas của phương Đông.

5. Paris, Pháp: Paris vẫn năm trong top 5 điểm đến của thế giới mặc dù lượng khách du lịch đã phần nào giảm xuống.

4. Bangkok, Thái Lan: Thành phố thủ đô đã tụt một bậc so với vị trí thứ 3 của năm ngoái.

3. Singapore - Cơ sở hạ tầng hiện đại cùng bầu không khí trong lành và những chính sách phát triển du lịch hợp lý đã giúp Singapore góp mặt trong bảng xếp hạng.

2. London, Anh: Đây cũng là thành phố thu hút du lịch nổi tiếng nhất châu Âu.

1. Hồng Kông: Với 27,77 triệu lượt khách du lịch trong năm 2014, Hồng Kông đã vượt qua các địa điểm du lịch nổi tiếng khác để nắm giữ vị trí số 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.